Hoàng Nguyên Thanh phá kỷ lục marathon quốc gia tồn tại suốt 21 năm

NDO - Ngày 21/1, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh cán đích với thời gian 2 giờ 18 phút 43 giây tại Giải vô địch marathon châu Á, qua đó cũng phá kỷ lục quốc gia tồn tại 21 năm ở nội dung marathon.
0:00 / 0:00
0:00
Hoàng Nguyên Thanh trên đường chạy marathon tại SEA Games 32. (Ảnh: NAM TRẦN)
Hoàng Nguyên Thanh trên đường chạy marathon tại SEA Games 32. (Ảnh: NAM TRẦN)

Giải vô địch marathon châu Á 2024 được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc), quy tụ các chân chạy hàng đầu châu lục.

Tranh tài ở nội dung nam, đại diện của Việt Nam - vận động viên Hoàng Nguyên Thanh cán đích sau 2 giờ 18 phút 43 giây. Mặc dù chỉ xếp hạng 10 chung cuộc, thế nhưng thông số mà vận động viên quê Bình Phước đạt được là cực kỳ ấn tượng.

Cụ thể, với thời gian 2 giờ 18 phút 43 giây, Hoàng Nguyên Thanh xuất sắc phá kỷ lục marathon quốc gia tồn tại suốt 21 năm do vận động viên Nguyễn Chí Đông (Hà Nội, 2 giờ 21 phút 51 giây) thiết lập tại SEA Games 2003.

Trước đó, Hoàng Nguyên Thanh là vận động viên mang về tấm Huy chương Vàng marathon SEA Games đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại đại hội năm 2022 trên sân nhà, với thành tích 2 giờ 25 phút 7 giây.

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 21 năm. Cảm xúc thật khó tả và không thể tin nổi. Phá kỷ lục quốc gia với tôi còn quan trọng, có ý nghĩa hơn nhiều tấm Huy chương Vàng giành được tại SEA Games 31", Nguyên Thanh chia sẻ sau cột mốc lịch sử.

Trước đó, Hoàng Nguyên Thanh cũng là vận động viên đầu tiên trong lịch sử marathon Việt Nam giành được Huy chương Vàng SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà với thời gian 2 giờ 25 phút 7 giây 84. Tại SEA Games 32 năm 2023, Hoàng Nguyên Thanh giành Huy chương Đồng.

Cũng trong ngày 21/1, đồng đội của Nguyên Thanh là nữ vận động Hoàng Thị Ngọc Hoa cán đích nội dung nữ giải marathon vô địch châu Á 2024 với thành tích 2 giờ 44 phút 52 giây. Thành tích này đồng thời giúp Ngọc Hoa phá đổ kỷ lục quốc gia cũ do Hoàng Thị Thanh lập năm 2016 (2 giờ 45 phút 9 giây).