Khai mạc Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 tại Hòa Bình

NDO - Chiều 22/3, tại Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu (Hòa Bình), đã diễn ra Lễ khai mạc Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 (Vietnam Ultra Marathon 2024). Giải đấu lần này quy tụ hơn 2.200 vận động viên đến từ 38 quốc gia tham gia thử thách chạy bộ đường mòn tại Mai Châu, với cung đường 70km đầy thử thách đến cự ly 5km thân thiện.
0:00 / 0:00
0:00
Các vận động viên giao lưu với cổ động viên tại lễ khai mạc.
Các vận động viên giao lưu với cổ động viên tại lễ khai mạc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu, Phạm Văn Hoàn nhấn mạnh, sự kiện là cơ hội để tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Mai Châu nói riêng giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về khu du lịch Mai Châu. Qua đó, nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về lĩnh vực du lịch góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu du lịch trên địa bàn.

Đồng thời, đây là dịp tăng cường quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về "Mai Châu-Điểm đến Hấp dẫn-Thân thiện-An toàn" tới du khách trong nước và thế giới. Tạo sân chơi nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung và môn chạy Marathon ngày một phát triển; kết nối giao lưu các nền văn hóa địa phương và quốc tế.

Mai Châu là điểm đến thứ 4 trong chuỗi giải chạy Topas Vietnam Trail Series. Giám đốc giải chạy, ông David Llyod cho biết: “Hòa Bình là một trong khoảng 10 tỉnh, thành phố mà Ban tổ chức đã tới khảo sát để tìm kiếm địa điểm cho giải chạy thứ tư của Topas. Ngay lập tức Ban tổ chức bị thu hút bởi vẻ đẹp của xã Hang Kia, một địa điểm nổi tiếng từ lâu với nét hoang sơ và văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, sau đó đã phát hiện ra những con đường mòn và cảnh sắc tuyệt đẹp ở ngay gần Bản Lác-điểm đến quen thuộc khi nhắc tới Mai Châu. Đây là địa điểm hoàn hảo cho giải chạy lần này”.

Với cơ sở hạ tầng du lịch đa dạng, những cung đường mòn tuyệt đẹp, văn hóa độc đáo, ẩm thực phong phú và giao thông thuận tiện Mai Châu trở thành điểm đến tuyệt vời cho các vận động viên cũng như gia đình và bạn bè đến trải nghiệm.

Cung đường chạy được thiết kế để mang đến cho các vận động viên một Mai Châu đầy mới lạ, với những nét khác biệt thú vị mà ít người biết đến. Từ thung lũng Mai Châu thơ mộng với những bản làng người dân tộc Thái, đường chạy sẽ đưa các vận động viên qua đa dạng cảnh quan, từ những khu rừng già rậm rạp đến những ruộng bậc thang, nối tiếp lên những đoạn dốc dài cùng phong cảnh hùng vĩ. Điểm cao nhất của cung đường chạy chính là bản Thung Mài của đồng bào H’Mông. Bản nằm gần điểm ngắm cảnh của Hang Kia-địa danh thơ mộng.

Lịch trình giải chạy sẽ bắt đầu vào sáng ngày 23/3, cụ thể: 4 giờ xuất phát cự ly 70km-sân lửa trại Bản Lác, xã Chiềng Châu; 5 giờ xuất phát cự ly 50km-Xóm Báo (xã Bao La); 7 giờ xuất phát cự ly 25km-sân lửa trại Bản Lác; 8 giờ xuất phát cự ly 10km-sân lửa trại Bản Lác; 9 giờ xuất phát cự ly 5km-sân lửa trại Bản Lác.

Giải chạy cũng đặc biệt chú ý đến gây quỹ từ thiện. Tính đến thời điểm hiện tại, chuỗi giải chạy Topas Vietnam Trail Series đã gây quỹ được hơn 11 tỷ đồng tiền mặt và hỗ trợ hàng trăm suất chạy miễn phí để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện.

Tham gia Vietnam Ultra Marathon 2024, sẽ có một nhóm vận động viên đặc biệt, đó là hơn 20 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn từ 6 đến 12 tuổi đến từ Tổ chức trẻ em Rồng Xanh. Đây là lần đầu tiên các em được làm quen và thử sức mình với hoạt động chạy bộ nên tất cả đều rất hào hứng và mong muốn khám phá khả năng của bản thân mình.