Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ Công an tranh tài ở hội thi quân sự, võ thuật

NDO - Ngày 21/5, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công an tổ chức khai mạc Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần 2-năm 2023; hội thi vòng loại, bảng thi số 4.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn màn kê chân đập vỡ đá.
Lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn màn kê chân đập vỡ đá.

Theo Ban Tổ chức, hội thi lần này có sự tham gia của hơn 800 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an 20 đơn vị, địa phương khu vực phía nam.

Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ Công an tranh tài ở hội thi quân sự, võ thuật ảnh 1
Ban Tổ chức tặng hoa các đội tham gia hội thi.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh, đây là hoạt động biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ Công an tranh tài ở hội thi quân sự, võ thuật ảnh 2
Lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn màn nằm lên bàn đinh, kê đập vỡ đá.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng, việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân nói chung và lực lượng trực tiếp chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí đề nghị, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật, bảo đảm đúng nội dung, thời gian quy định.

Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ Công an tranh tài ở hội thi quân sự, võ thuật ảnh 3
Lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trình diễn màn dùng cổ để bẻ cong thanh thép.

Tại lễ khai mạc, các đơn vị tham dự hội thi đã trình diễn nhiều nội dung võ thuật ấn tượng, cùng tình huống giả định áp sát mục tiêu, tiêu diệt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện.

Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ Công an tranh tài ở hội thi quân sự, võ thuật ảnh 4
Câu lạc bộ võ thuật tỉnh Lâm Đồng biểu diễn tại lễ khai mạc.

Sau lễ khai mạc, các đội thi tham gia phần thi tình huống võ thuật tại Quảng trường Lâm Viên trước sự chứng kiến, cổ vũ của hàng trăm du khách và người dân địa phương.

Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ Công an tranh tài ở hội thi quân sự, võ thuật ảnh 5
Trình diễn màn kéo xe bằng thanh đao.

Các phần thi kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn bài võ Hoa Mai Quyền diễn ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao, Công an tỉnh Lâm Đồng (phường 5, TP Đà Lạt).

Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ Công an tranh tài ở hội thi quân sự, võ thuật ảnh 6
Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng trong tình huống giả định tiêu diệt đối tượng khủng bố.

Nội dung thi bắn súng bắn tỉa, bắn súng tiểu liên AK, súng tiểu liên AK kết hợp súng ngắn, diễn ra tại trường bắn Học viện Lục quân và nội dung vượt vật cản diễn ra tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Hội thi diễn ra đến ngày 22/5.