Hơn 7.600 vị trí việc làm cho sinh viên, người lao động

NDO - Ngày 23/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên tìm kiếm thông tin tuyển dụng.
Sinh viên tìm kiếm thông tin tuyển dụng.

Tham gia ngày hội có 124 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhiều hình thức như đăng ký nộp hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp, thông qua Trung tâm Giao dịch việc làm… 7.646 vị trí việc làm đang cần lao động tại phiên lần này, trong đó có 1.550 lao động trình độ đại học, 1.172 trình độ cao đẳng, còn lại là trung cấp, nghề, công nhân kỹ thuật…

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, sinh viên năm 3, ngành Công nghệ Thông tin (Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng) cùng bạn bè đến tham gia các hoạt động của ngày Hội việc làm. Minh Nguyệt chia sẻ: Lần đầu tiên tham gia sự kiện này nên em rất bất ngờ với số lượng công ty, doanh nghiệp tuyển dụng và số lượng ngành nghề tuyển dụng nhiều như vậy. Nhiều đơn vị cũng tìm kiếm các bạn có học lực tốt, phù hợp nhu cầu để nhận hồ sơ. Vì vậy, đã giúp em có nhiều định hướng hơn về nghề nghiệp mình có thể làm sau khi ra trường và nắm bắt được nhu cầu thị trường việc làm cũng như nâng cao năng lực của bản thân.

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sắp ra trường và người lao động có điều kiện tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tìm kiếm và định hướng việc làm.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thành Nam cho biết: Ngay khi dịch Covid-19 tạm lắng, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp cũng như nhu cầu có việc làm của người lao động đều cao, Sở đã chủ động tổ chức các Ngày hội việc làm, đến nay đã được 4 phiên, nhằm kết nối cung cầu về lao động, bảo đảm thị trường lao động ổn định.

Sắp tới, Sở cũng sẽ tổ chức thêm tại các trường khác trên địa bàn thành phố, đồng thời phối hợp với các đơn vị để xúc tiến, tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa cho người lao động và đơn vị tuyển dụng.