Lan tỏa những mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vĩnh Long

Trong những năm qua, bằng những biện pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã và đang phát huy vai trò, hiệu quả tích cực, đây là nhân tố rất quan trọng giúp cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng công an Vĩnh Long thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở các tuyến đường nông thôn trên địa bàn phụ trách.
Lực lượng công an Vĩnh Long thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở các tuyến đường nông thôn trên địa bàn phụ trách.

Hằng năm Công an tỉnh đều Ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức sơ kết mô hình. Các mô hình điểm chỉ đạo của tỉnh đều tổ chức hội nghị sơ kết, các mô hình của cấp huyện và xã đến thời hạn sơ kết (6 tháng và 12 tháng) đều được tổ chức hội nghị sơ kết hoặc sơ kết lồng ghép. Từ đầu năm 2022 đến nay đã tổ chức hội nghị sơ kết 29 mô hình, trong đó tổ chức sơ kết riêng 9 mô hình; hội nghị sơ kết lồng ghép 20 mô hình.

Giữ vững an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo

Thành lập hồi tháng 10/2020, mô hình “Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Mỹ tham gia giữ gìn an ninh trật tự” đến nay đã mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trên địa bàn Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Khi chưa có mô hình, 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn xã Tân Mỹ xảy ra 3 vụ cố ý gây thương tích, 15 vụ say xỉn gây mất trật tự công cộng, 7 vụ bạo lực gia đình, 19 trường hợp mất trộm, 26 trường hợp đánh bạc (đá gà, đánh bài) ăn thua bằng tiền và trên địa bàn có nhiều điểm đánh bạc nhỏ lẻ… Sau khi mô hình được ra mắt, lực lượng Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền mục đích, yêu cầu, vị trí, vai trò của mô hình cho nhân dân nắm được 19 cuộc có 921 người dự.

Đại đức Thạch Tuấn Anh, Phó trụ trì chùa Giữa, ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: “Là một trong những thành viên nòng cốt của mô hình, tôi đã tuyên truyền cho phật tử nhà chùa và người dân trong khu vực nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của mô hình. Từ đó, hầu hết các phật tử đã thực hiện nghiêm, cùng nhau thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương”.

Qua tuyên truyền, vận động, đồng bào dân tộc Khmer đã chí thú làm ăn, không còn xảy ra trường hợp cố ý gây thương tích, say xỉn gây mất trật tự công cộng, bạo lực gia đình, vi phạm trật tự an toàn giao thông phải xử lý theo pháp luật. Từ đó đời sống đồng bào dân tộc Khmer ngày được nâng cao, có nhiều hộ thoát nghèo trở thành hộ có kinh tế khá giả trong xã.

Đại uý Lê Hồng Vĩnh, Trưởng công an xã Tân Mỹ, cho biết: “Đồng bào người dân tộc Khmer trên địa bàn xã đã tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đã cung cấp cho lực lượng Công an 67 nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng công an bắt và xử lý 7 lượt điểm đá gà, đánh bạc ăn thua bằng tiền, 6 trường hợp dùng kích điện bắt cá trên sông, rạch; xác minh, điều tra làm rõ 5 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội có 10 đối tượng; vận động, thu hồi 5 vũ khí thô sơ… Qua đó đã góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội giảm hàng năm trên 50%”.

Qua công tác quản lý, nắm tình hình cùng với việc gặp gỡ, tiếp xúc phối hợp người có uy tín trong dân trong đồng bào dân tộc, lực lượng Công an đã nắm chặt được đối tượng, quản lý chặt địa bàn, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, các vụ việc tranh chấp trong nhân dân. Kết quả: giáo dục, cảm hóa tại gia đình và cộng đồng dân cư 68 lượt có 27 đối tượng, qua đó có 27/27 đối tượng tiến bộ. Hòa giải 39 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, qua đó hòa giải thành 37/39 vụ. Tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ 5 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng như: giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, con giống, cây trồng, qua đó có 5/5 người có việc làm ổn định, chí thú làm ăn, không tái phạm.

Lan tỏa những mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vĩnh Long ảnh 1
Khen thưởng những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Vĩnh Long ngày 12/8/2022.

Ngoài ra, Ban quản trị các chùa Khmer trên địa bàn xã đã phối hợp với chính quyền xã tích cực vận động bà con phật tử làm tốt công tác xã hội như đóng góp tiền gây các quỹ an sinh xã hội, hiến đất làm đường, đóng góp tiền xây cầu, đường. Trong năm qua đã đóng góp trên 61 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội; hiến trên 1.225m2 đất để làm đường, đóng góp tiền của xây 3 cây cầu, với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có tổng số 48 mô hình được chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, duy trì hoạt động tại địa phương, trong đó có 2 mô hình mang tính mục tiêu, khẩu hiệu; 6 mô hình tổ chức tự quản về an ninh trật tự được điều chỉnh bằng các văn bản quy phạm pháp luật; 35 mô hình tổ chức tự quản không bị điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật; 5 mô hình liên kết, phối hợp bảo vệ an ninh trật tự.

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Để nâng cao nhận thức của tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, nhân rộng mô hình; sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân đối với công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, lực lượng Công an đã thông qua họp dân, hướng dẫn thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Kịp thời tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lồng ghép thông qua các cuộc họp của Ủy ban nhân dân, sinh hoạt của các đoàn, hội và Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tuyên truyền về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, nhân rộng mô hình để đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân đối với công tác xây dựng, nhân rộng mô hình”.