Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại An Giang

Sáng 7/3, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại An Giang.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại An Giang.

Buổi kiểm tra nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo với Đoàn công tác, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang cho biết, địa phương đã quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Là địa bàn biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng-an ninh, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương xác định 2.712 khu vực bỏ phiếu.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác rà soát và gán cử tri đã hoàn tất với hơn 3,6 triệu cử tri trên toàn tỉnh. Quy trình hiệp thương, giới thiệu nhân sự được thực hiện đúng quy định, nhận được sự đồng thuận cao và chưa phát sinh dư luận trái chiều.

ndo_bl_6.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Đặc biệt, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã được quán triệt nhiệm vụ, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập các phương án xử lý tình huống phát sinh để bảo vệ thành công ngày hội của toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương thực hiện nhuần nhuyễn tinh thần “Đảng cử, dân bầu”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri biết và lựa chọn bầu những người đủ đức, đủ tài, đúng thành phần, cơ cấu tham gia đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

ndo_bl_2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo.

Trước đặc thù An Giang có hơn 3.600 tàu cá thường xuyên đánh bắt xa bờ, Thượng tướng Trần Quang Phương gợi ý địa phương nghiên cứu phương án sử dụng các trạm kiểm soát biên phòng làm “thùng phiếu lưu động”. Điều này bảo đảm quyền công dân cho ngư dân ngay cả khi đang làm nhiệm vụ trên biển. Với những người già yếu, khó khăn trong đi lại, các tổ bầu cử cũng cần có phương án đưa thùng phiếu đến tận nhà.

Về cách thức tổ chức tại điểm bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần sắp xếp khoa học. Thùng phiếu cần sử dụng 3 màu sắc khác nhau cho từng cấp bầu cử (Quốc hội; Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân xã, phường, đặc khu) để tránh nhầm lẫn. Bố trí lối vào và lối ra riêng biệt, tránh ùn tắc. Bên cạnh đó, cần thiết lập bàn tư vấn bên ngoài để giải đáp thắc mắc của người dân trước khi phát phiếu.

ndo_bl_pvu-3470.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại An Giang.

Về an ninh trật tự, Thượng tướng yêu cầu lực lượng chức năng diễn tập kỹ lưỡng các phương án ứng phó theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, giải quyết khiếu kiện, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá bầu cử, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Trần Quang Phương tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, An Giang sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử, đưa sự kiện này thực sự trở thành ngày hội non sông, tiếp nối truyền thống hào hùng của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên.

Trước đó, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

ndo_bl_pvu-3592.jpg
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia trao tặng quà của Đoàn kiểm tra cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đơn vị đã đạt được. Nhấn mạnh An Giang là địa bàn chiến lược quan trọng tại Tây Nam Bộ với đặc thù biên giới dài và đa dạng tôn giáo, dân tộc, Thượng tướng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không được chủ quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động dự báo và xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh. Đồng thời, cần rà soát kỹ lưỡng các phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm