Hơn 280 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

NDO - Tối 6/1, tại khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Chợ Tết công đoàn 2023”, với sự tham dự của hơn 5.000 người lao động.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quà Tết cho công nhân lao động.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quà Tết cho công nhân lao động.

Chương trình “Chợ Tết công đoàn 2023” gắn với “Tuần lễ vui Tết cùng công nhân” diễn ra từ ngày 6 đến 12/1, gồm 120 gian hàng cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi cho công nhân lao động.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phiên chợ không đồng và một số hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Việc tổ chức chương trình là dịp để kết nối giữa tổ chức công đoàn với chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc quan tâm, chăm lo người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, công nhân không về quê dịp Tết đến, Xuân về.

Hơn 280 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham quan gian hàng tại chương trình.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Tết Quý Mão năm 2023 sẽ tổ chức chương trình “Chợ Tết công đoàn” tại 22 địa phương và công đoàn ngành. Các địa phương được chọn tổ chức chương trình là nơi có đông người lao động, địa bàn vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ hơn 850 nghìn người lao động với số tiền khoảng 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định hỗ trợ 30 tỷ đồng tặng quà cho 60 nghìn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.