Bắc Ninh: Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động

NDO - Tối 6/1, Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết; Ngày hội công nhân - Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 diễn ra tại Khu công nghiệp Đại đồng-Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao quà Tết cho công nhân lao động.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao quà Tết cho công nhân lao động.

Chương trình do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Tham dự Chương trình có Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo công nhân lao động.

Phát biểu tại Chương trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, viên chức, người lao động của tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, duy trì việc làm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự ổn định kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ trưởng đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của công nhân; động viên và phát huy sức sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết của người lao động, để người lao động tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong năm qua đã có nhiều đổi mới chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, phấn đấu mọi công nhân đều có Tết, Bộ trưởng Y tế biểu dương tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực vận động các tổ chức chăm lo lợi ích công nhân. Đó là động lực để người lao động hăng say làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Năm 2022, do ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, việc làm, đời sống của các tầng lớp nhân dân và người lao động gặp nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động, tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, hướng về cơ sở, triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động…

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết; Ngày hội công nhân - Chợ Tết Công đoàn” năm 2023 với quy mô 80 gian hàng; hỗ trợ công đoàn người lao động khó khăn 2.500 phiếu mua hàng giảm giá, trị giá 300 nghìn đồng/phiếu; hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động khó khăn 3.000 phiếu mua hàng 0 đồng; Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì tổ chức 10 gian hàng 0 đồng, miễn phí; phối hợp tổ chức 7 gian hàng miễn phí các dịch vụ cắt tóc, khám sức khỏe, tư vấn pháp luật, tư vấn dịch vụ tài chính, du lịch…

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tặng 3.500 suất quà cho đoàn viên khó khăn, 5.000 vé xe cho đoàn viên, lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về quê đón tết; cảm ơn tri ân 29 doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động "Vì người lao động"; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở áo ấm công đoàn cho 3 đoàn viên khó khăn.