Hơn 2.200 chỉ tiêu tuyển dụng cho người lao động tại Hà Nội

NDO - Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm tại Hà Nội thu hút hơn 2.200 chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động.
0:00 / 0:00
0:00
Nhấn nút khai mạc phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: HCES)
Nhấn nút khai mạc phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: HCES)

Ngày 26/8, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm năm 2023.

Phiên giao dịch việc làm này có sự tham gia của 40 đơn vị, với tổng nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu lao động là 2.210 chỉ tiêu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân, khẳng định, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm lần này có ý nghĩa thiết thực, là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, đặc biệt là để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn quận và khu vực lân cận.

Phiên giao dịch việc làm này có sự tham gia của 40 đơn vị, với tổng nhu cầu tuyển dụng, xuất khẩu lao động là 2.210 chỉ tiêu.

Phiên giao dịch không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động mà còn là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động.

Số liệu tổng hợp của ban tổ chức cho thấy, trong tổng 2.210 chỉ tiêu, có 550 chỉ tiêu tuyển sinh, 1.660 chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động. Trong tổng số 40 doanh nghiệp tham gia, có 19 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại-dịch vụ, chiếm 47,5%. Ngoài ra còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác, như: Sản xuất, xuất khẩu lao động, bảo hiểm, nhà hàng-khách sạn.

Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất, với 652 lao động, chiếm 39,3%. Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ trung cấp - công nhân kỹ thuật là 588 lao động, chiếm 35,4%; lao động có trình độ cao đẳng - đại học trở lên: 420 lao động, chiếm 25,3%.

Sự đa dạng lĩnh vực ngành/ nghề của các doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm quận Nam Từ Liêm năm 2023 phù hợp nhu cầu tìm việc của người dân, người lao động địa phương. Qua đó, sẽ tạo điều kiện cho người lao động chưa tìm kiếm được việc làm tại địa bàn Liêm lựa chọn được công việc thích hợp với khả năng, có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống ngay tại địa phương.

Phiên giao dịch việc làm quận Nam Từ Liêm lần này có sự tham gia của một số doanh nghiệp, nhãn hàng có uy tín, với các chỉ tiêu có chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng. Từ đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chưa có việc làm tìm kiếm việc làm phù hợp, học viên, sinh viên chuẩn bị ra trường, bộ đội xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

7 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 132,8 nghìn lao động, đạt gần 82% kế hoạch năm. Thành phố cũng ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 48,1 nghìn người với kinh phí hơn 1.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại phiên giao dịch việc làm cũng có 405 chỉ tiêu du học, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Đức..., mang lại thêm cơ hội lựa chọn công việc cho người lao động tại địa phương.

Theo thông tin từ Cục Thống kê Hà Nội, riêng trong tháng 7, thành phố giải quyết việc làm cho hơn 19,3 nghìn lao động, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 2.400 lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 116,1 tỷ đồng. Ngoài ra, 1.600 lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm; 15,3 nghìn lao động được giải quyết việc làm qua hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác.

Như vậy, qua 7 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 132,8 nghìn lao động, đạt gần 82% kế hoạch năm. Thành phố cũng ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 48,1 nghìn người với kinh phí là 1.356 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ học nghề cho 585 người với số tiền gần 2,7 tỷ đồng.