Hơn 2.000 bài, ảnh dự thi Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

NDO - Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV đã tiếp nhận hơn 2.000 bài, ảnh thuộc 5 thể loại báo chí tham gia. Theo đánh giá bước đầu, các tác phẩm tham dự Giải báo chí lần này đã được cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm về chất lượng của từng tác phẩm dự thi.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: HƯƠNG DIỆP)
Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: HƯƠNG DIỆP)

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp Hội đồng sơ khảo Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, chủ trì cuộc họp.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021).

Ban Tổ chức Giải báo chí cho biết, có hơn 2.000 bài, ảnh thuộc 5 thể loại báo chí (báo in, báo điện tử,truyền hình, phát thanh, ảnh) tham gia dự Giải lần này.

Trong đó, có gần 1.000 bài báo in, hơn 700 bài báo điện tử, 220 bài của truyền hình và 115 bài báo thể loại phát thanh... của hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Có nhiều cơ quan báo chí có số lượng bài dự thi lớn, như: Báo Nhân Dân, Báo Công an nhân dân, Báo Người Lao động, Báo Đại đoàn kết, Báo Cần Thơ, Báo Quân đội nhân dân, Báo Sài Gòn giải phóng,...

Trong thể loại Truyền hình, các cơ quan gửi nhiều bài dự thi, như: Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình Thanh Hóa, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Tây Ninh, Điện ảnh Quân đội Nhân dân,...

Theo đánh giá bước đầu, các tác phẩm tham dự Giải báo chí lần này đã được cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm về chất lượng của từng tác phẩm dự thi.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phùng Khánh Tài khẳng định: Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các giải báo chí của cả nước.

Cùng với “Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực”, qua mỗi lần tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” luôn nhận được sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương; các tác phẩm tham dự không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới về nội dung, từ đó ngày càng khẳng định được vị thế của Giải trong hệ thống các giải báo chí.

Trao đổi cùng các thành viên trong Hội đồng sơ khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, về một số nội dung về thể lệ, cách thức chấm bài và thống nhất quy trình làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn, các thành viên Hội đồng Sơ khảo cần tập trung cao độ, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, có chất lượng cao để tuyển chọn vào vòng chung khảo...

Lễ tổng kết và trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 29/10/2022.