Phát động giải báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV

NDO - Ngày 25/8, Bộ Giao thông vận tải tổ chức trao giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ III (2021-2022) và phát động Giải lần thứ IV. Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cùng 3 giải tập thể. Báo Nhân Dân đoạt 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Giao thông vận tải trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải.
Bộ trưởng Giao thông vận tải trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải.

Giải báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ III do Bộ Giao thông vận tải phát động, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2021). Trong bối cảnh cả nước gồng mình chống dịch Covid-19, giải vẫn có sức lan tỏa lớn. Sau 1 năm phát động, đã có gần 230 tác phẩm, trong đó có gần 100 loạt bài dài kỳ của hơn 40 cơ quan báo chí tham dự.

Qua tuyển chọn, phần lớn các tác phẩm bảo đảm đúng thể lệ, có góc nhìn tươi mới về ngành từ khi đất nước đổi mới, nhiều bài viết có những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp cho ngành.

“Điểm nhấn đáng chú ý của năm nay là nhiều tác phẩm phóng sự, ghi chép, điều tra được đầu tư công phu về chất lượng nội dung, nhiều tác phẩm trình bày sinh động, hấp dẫn bằng các hình thức hiện đại, lôi cuốn như: Longform, eMagazine, Infografics, phóng sự ảnh, tuy nhiên chưa có tác phẩm đặc biệt sáng tạo, đột phá cao, chạm đến tận cùng cảm xúc của người đọc”, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập báo Giao thông, Trưởng ban giám khảo Giải thưởng nhấn mạnh.

Phát động giải báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm trao giải tập thể cho đại diện các đơn vị.

Loạt bài 5 kỳ “Luật ngầm” nơi cửa khẩu của báo Giao thông được đánh giá rất cao bởi sự dấn thân, đeo bám đến tận cùng của nhóm phóng viên, phơi bày phương thức hoạt động và các đường dây “làm luật”; cùng loạt bài 5 kỳ: Hầm Hải Vân-chuyện chưa kể đào con hầm dài nhất Việt Nam của báo Tuổi trẻ, dựng lại quá trình thi công hầm Hải Vân bằng những câu chuyện, chi tiết hết sức lôi cuốn đã được lựa chọn trao giải Nhất.

Nhân dịp này, Bộ Giao thông vận tải phát động Giải báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV. Các tác phẩm dự giải là tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử, được đăng tải trên các báo trung ương và địa phương có nội dung về lĩnh vực giao thông vận tải trong thời gian từ ngày 1/9/2022 đến hết 1/7/2023; phản ánh những sự việc, hiện tượng khách quan (không hư cấu); nội dung, hình thức không vi phạm Luật báo chí, không vi phạm về bản quyền và thể lệ giải, mỗi tác giả tham dự không quá 5 tác phẩm.

Cơ cấu giải gồm: 1 giải Đặc biệt (50 triệu đồng), 1 giải Nhất (30 triệu đồng), 2 giải Nhì (15 triệu đồng/giải), 5 giải Ba (10 triệu đồng/giải), 15 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Ban Tổ chức cũng trao 3 giải tập thể (10 triệu đồng/giải) dành cho các đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất.