Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân

NDO - Sáng 6/1, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân lần thứ 34.
Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự lễ khai mạc Hội thao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, tổ chức, đơn vị…

Về phía Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, có đồng chí Thiếu tướng Trần Hải Quân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao; các đồng chí nguyên Tư lệnh Cảnh vệ qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; nguyên Phó Tư lệnh Cảnh vệ qua các thời kỳ; chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ...

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đặc biệt là sự có mặt của hơn 1.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị thuộc: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Biên phòng tham gia Hội thao truyền thống lần thứ 34.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân ảnh 3

Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao phát biểu khai mạc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phát biểu khai mạc Hội thao, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân ảnh 4

Đại diện vận động viên tham dự Hội thao tuyên thệ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân ảnh 5

Nữ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham dự duyệt đội ngũ và diễu hành tại buổi lễ khai mạc Hội thao. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, lực lượng Cảnh vệ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 2 lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nêu rõ, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn quan tâm, giáo dục, đào tạo rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối, có kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, có sức khỏe, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân ảnh 6

Các khí tài hiện đại trong lễ khai mạc Hội thao. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân ảnh 7

Các khí tài hiện đại trong lễ khai mạc Hội thao. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong đó, công tác chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, công tác huấn luyện thường xuyên, chuyên sâu, đặc thù, quân sự, bắn súng, võ thuật, bơi và thể thao phong trào để nâng cao khả năng xử lý các tình huống nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt coi trọng và coi đây là tiêu chí đánh giá để phân loại, xếp loại thi đua của tập thể và mỗi cá nhân.

Thiếu tướng Trần Hải Quân cho biết, Hội thao truyền thống lần thứ 34 nhằm mục tiêu triển khai thực hiện các quy định về tập huấn và tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, người chiến sĩ Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân ảnh 8

Đoàn xe hộ tống yếu nhân trong phần diễu hành tại lễ khai mạc Hội thao. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đây cũng là dịp để đánh giá toàn diện kết quả công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân của các đơn vị cơ sở, đồng thời khẳng định sự trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng Cảnh vệ.

Hội thao truyền thống Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ 34 quy tụ cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 3 miền bắc, trung, nam, tham gia tranh tài ở 21 nội dung của 7 môn thi đấu, gồm: Điều lệnh Công an nhân dân, bắn súng, võ thuật, chiến sĩ Công an khỏe, cầu lông, bóng chuyền và bóng bàn.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân ảnh 9

Đồng diễn võ thuật tại lễ khai mạc Hội thao. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

back to top