Hội thi “Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Bắc Giang”

NDO - Ngày 19/10, tại Bắc Giang, Thư viện tỉnh Bắc Giang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang) tổ chức Hội thi “Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Bắc Giang” năm 2023 với chủ đề: “Bắc Giang-vùng đất tôi yêu”.
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục tham gia tại hội thi.
Một tiết mục tham gia tại hội thi.

Đây là lần đầu tiên Thư viện tỉnh tổ chức Hội thi dành cho cán bộ thư viện huyện và cơ sở. Hội thi đã thu hút được sự tham gia của gần 300 thư viện viên, tuyên truyền viên đến từ 9/10 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang.

Giám đốc thư viện tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đắc Hồng cho biết: Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao vị trí, vai trò của sách, báo và văn hóa đọc trong xã hội; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giới thiệu sách, báo đến người đọc của cán bộ thư viện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, mạng lưới thư viện trường học, xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong các tầng lớp nhân dân.

Qua hội thi sẽ giới thiệu những tài liệu, sách, báo phản ánh sâu sắc, sinh động về truyền thống lịch sử, văn hóa, đặc trưng tiêu biểu của vùng đất, con người Bắc Giang và những nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa tiêu biểu qua các thời kỳ có nhiều đóng góp to lớn cho quê hương, đất nước, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Các đội tham gia Hội thi thể hiện 4 phần thi gồm: Giới thiệu về thư viện cấp huyện, thư viện cơ sở, đặc điểm lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa xã hội… của địa phương và các thành viên đội tuyên truyền; giới thiệu một tác phẩm hoặc một chùm tác phẩm là sách, được xuất bản hợp pháp ở Việt Nam, phản ánh về truyền thống lịch sử, văn hóa, đặc trưng tiêu biểu của vùng đất, con người Bắc Giang xưa và nay; những nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa tiêu biểu làm rạng danh quê hương, đất nước; phần thi chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; phần thi năng khiếu như: hát, múa, kịch, ngâm thơ và các loại hình nghệ thuật khác.

Thời gian thực hiện chương trình của mỗi đội từ 30-35 phút, trong đó phần giới thiệu sách phải bảo đảm ít nhất 15 phút và không quá 20 phút.

Mỗi đội tuyên truyền có từ 2 đến 3 thành viên chính thức (không giới hạn số lượng thành viên tham gia minh họa trong chương trình hội thi). Trong đó thành viên chính thức của các đội tham gia Hội thi là công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang công tác tại thư viện cấp huyện, công chức văn hóa xã hội cấp xã, tủ sách làng, thôn bản…và viên chức thư viện trường học (Tiểu học, THCS) trên địa bàn và là người trực tiếp tham gia 3 phần thi: Giới thiệu đội hình; Giới thiệu sách và phần thi Chuyên môn nghiệp vụ.

Kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc, 4 giải A, 4 giải B và 4 giải phụ cho các đơn vị tham dự.