Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V

NDO - Với giải nhất là quyền tham gia hành trình đến thăm huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhiều phần thưởng giá trị khác, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 đã chính thức khai mạc vào sáng 18/5, tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Các thí sinh bảng cá nhân bước vào tranh tài trong buổi sáng 18/5/2023.
Các thí sinh bảng cá nhân bước vào tranh tài trong buổi sáng 18/5/2023.

Hội thi năm nay có 2 bảng cá nhân và đội tuyển, kết hợp giữa các hình thức thi trực tuyến internet và sân khấu hóa.

Kéo dài từ nay đến ngày 20/8/2023, cả 2 bảng đấu đều được chia thành 4 vòng: trực tuyến, cấp tỉnh, cấp cụm và chung kết toàn quốc.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Hội thi năm 2023 được xây dựng với nhiều điểm đổi mới ấn tượng.

Trong đó, tiêu biểu là việc mở rộng đối tượng dự thi ra sinh viên các khối ngành chuyên hoặc không chuyên thuộc những câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng.

Đồng thời, Hội thi cũng tạo không gian, điều kiện để các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động sáng tạo, tổ chức vòng thi cấp tỉnh. Ngoài ra, chất lượng, tính chuyên sâu của Hội thi cũng sẽ được nâng cao thông qua hình thức xây dựng, bảo vệ dự án với các chủ đề mang tính thời sự của đất nước.

Đặc biệt, ngoài cơ hội được cọ xát, trao đổi, chia sẻ kiến thức về các môn khoa học Marx- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thí sinh tham gia Hội thi còn được cung cấp, bổ trợ kiến thức về các môn lý luận chính trị thông qua những bài giảng trực tuyến được xây dựng sinh động, sáng tạo và hấp dẫn trên trang web của Hội thi.

Cụ thể, tại bảng cá nhân, các tỉnh, thành đoàn sẽ chủ động lựa chọn hình thức thi phù hợp ở vòng cấp tỉnh, sau đó triển khai vòng thi cấp cụm bằng video clip hùng biện và vấn đáp. Vòng chung kết cá nhân toàn quốc sẽ diễn ra dưới hình thức sân khấu hóa.

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V ảnh 1

Đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghi lễ khởi động Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023.

Ở bảng đội tuyển, vòng chung kết cấp tỉnh sẽ có hình thức thi xây dựng, bảo vệ đề án có chủ đề “Giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với sinh viên trong tình hình mới”.

Chuyển sang vòng thi cụm, các đội sẽ tranh tài xây dựng video clip hùng biện, vấn đáp. Bước vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, các đội thi sân khấu hóa.

Được biết, tổng giải thưởng của Hội thi lên đến 300 triệu đồng. Trong đó, giải nhất chung cuộc gồm 15 triệu đồng tiền mặt và quyền tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2024 tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V-năm 2023 được Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức.