Cơ hội tới Trường Sa cho bạn trẻ tham gia thi Olympic “Ánh sáng soi đường”

NDO - Bên cạnh những phần thưởng tiền mặt và quà tặng giá trị, thí sinh xuất sắc giành giải nhất Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2023 còn được quyền tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2024 tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).
0:00 / 0:00
0:00
Các thí sinh tranh tài tại hội thi “Ánh sáng soi đường”.
Các thí sinh tranh tài tại hội thi “Ánh sáng soi đường”.

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V-năm 2023 được Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho bạn trẻ trong trường học, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, rèn luyện.

Hội thi tập trung kiến thức về triết học, triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước.

Bên cạnh đó, hội thi còn có nội dung về vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, các câu hỏi tại hội thi có nội dung về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam….

Hội thi được chia thành 2 bảng cá nhân và đội tuyển. Bảng cá nhân dành cho sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên các ngành: triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, chính trị học).

Bảng cá nhân có 4 vòng thi: trực tuyến, cấp tỉnh, cấp cụm và chung kết toàn quốc, kéo dài từ ngày 19/5 đến 19/8. Bảng đấu này có 1 giải nhất chung cuộc gồm 15 triệu đồng tiền mặt và quyền tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2024 tại huyện đảo Trường Sa, 1 giải nhì 10 triệu đồng, 1 giải ba 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng tuần có giá trị.

Tương tự, bảng đội tuyển cũng có 4 vòng thi diễn ra từ ngày 19/5 đến 20/8, là nơi tranh tài của những câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng trong nước. Mỗi câu lạc bộ cần thành lập 1 đội tuyển với 5 thí sinh là thành viên câu lạc bộ, đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong nước.

Đối với bảng đội tuyển, ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất chung cuộc với phần thưởng 20 triệu đồng và toàn bộ thành viên sẽ được quyền tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2024; trao 1 giải nhì 15 triệu đồng, 1 giải ba 10 triệu đồng và 1 giải khuyến khích 5 triệu đồng.