Hội thảo về kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

NDO - Ngày 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội thảo quốc gia “Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: THANH LÂM)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: THANH LÂM)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cùng đại diện nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Qua 50 năm thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước đã có những thành công cả về lý luận và thực tiễn.

Về mặt lý luận, đó là đột phá nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhận thức lý luận về các thành phần kinh tế, về các mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với các lĩnh vực khác.

Chính những đổi mới này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nhanh chóng đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình. Điều này đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Hội thảo về kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: Thanh Lâm)

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế vẫn còn những bất cập cả về lý luận và thực tiễn.

Bởi vậy trong khuôn khổ của chương trình làm việc, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ những mặt tích cực, hạn chế, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với 7 vấn đề lớn: Mô hình tăng trưởng kinh tế qua 50 năm thống nhất, xây dựng và phát triển đất nước; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với thực hiện phát triển nhanh, bền vững, và phát triển kinh tế số; Nhận thức lý luận và phát huy trong thực tiễn vai trò các thành phần và khu vực kinh tế; Phân bổ nguồn lực và phân phối thành quả trong phát triển; Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mở rộng nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh tế đối ngoại gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế gắn với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận về gần 40 tham luận cùng nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương hy vọng các tham luận của hội thảo sẽ góp phần xây dựng luận cứ, đề xuất các nội dung xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.