Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa-du lịch Phú Quốc”

Sáng 26/6, tại đặc khu Phú Quốc, Báo Đại đoàn kết chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa-du lịch Phú Quốc”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QUANG VINH)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QUANG VINH)

Hội thảo có sự tham dự của các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hiến kế, biến cột mốc đối ngoại APEC 2027 thành bệ phóng đưa Phú Quốc cất cánh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết nhấn mạnh, việc Phú Quốc đăng cai các hoạt động quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là cơ hội chiến lược để nâng cao vị thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“APEC 2027 vừa là cơ hội, vừa là phép thử đối với năng lực phát triển, năng lực quản trị và khả năng tạo đồng thuận xã hội của địa phương. Điều quan trọng là phải chuyển hóa những nguồn lực được huy động thành động lực phát triển lâu dài sau sự kiện”, ông Trương Thành Trung khẳng định.

Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, phát biểu khai mạc. (Ảnh: QUANG VINH)

Đồng quan điểm, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đánh giá, đây là hội thảo về APEC 2027 có quy mô lớn được tổ chức tại đảo ngọc.

Ông Ngô Công Thức cho biết thêm, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời chú trọng bảo tồn hệ sinh thái biển, đảo và các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch xanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu. (Ảnh: QUANG VINH)

Tại phiên tham luận, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm từ giao thông, cảng hàng không, hạ tầng số đến trung tâm hội nghị quốc tế. Phú Quốc kỳ vọng sẽ vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tối ưu hóa vị thế địa chiến lược và thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Dưới góc nhìn truyền thông, Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết gợi mở hướng đi mới: Truyền thông cần chuyển dịch từ “quảng bá điểm đến” sang “kiến tạo hình ảnh xã hội”, lấy bản sắc văn hóa, phát triển xanh và ngoại giao nhân dân làm gốc. Thành công của APEC 2027 phải được đo bằng trải nghiệm tích cực và niềm tin của bạn bè quốc tế.

Hiến kế từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc chuỗi khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) nhận định, APEC 2027 là thời điểm vàng để hình thành các quần thể du lịch tích hợp (all-in-one) chuẩn quốc tế. Vingroup cam kết tiếp tục đầu tư các hệ sinh thái quy mô lớn, nâng cao năng lực du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị) để kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của dòng khách cao cấp.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. (Ảnh: QUANG VINH)

Ở khía cạnh khai thác tài nguyên, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang đề xuất định vị văn hóa biển, đảo đặc sắc thành nguồn lực chiến lược. Ông nhấn mạnh, mô hình: Lấy văn hóa làm nền tảng, người dân làm chủ thể và du lịch làm phương tiện để xây dựng một Phú Quốc văn minh, đậm bản sắc và đủ sức cạnh tranh quốc tế hậu APEC 2027.

Hội thảo khép lại trong một buổi với nhiều giải pháp mang tính thực tiễn cao, mở ra tầm nhìn mới cho đảo ngọc trước thềm sự kiện quốc tế lớn.

Có thể bạn quan tâm