Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phát động phong trào thi đua năm 2023

NDO - Xây dựng, củng cố tổ chức hội, thực hiện tốt quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, nâng cao kỹ năng làm báo trong thời đại công nghệ 4.0 là những nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua năm 2023 của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.
Trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Sáng 30/12, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua 2023.

Theo đó, các Chi hội ký kết giao ước thi đua với các nội dung chủ yếu: Tiếp tục quán triệt, tổ chức cho hội viên, nhà báo nghiên cứu các văn bản của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới; về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức Đại hội các Chi hội, Câu lạc bộ đúng nhiệm kỳ; từng bước có giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, các Chi hội, Câu lạc bộ nhằm tập hợp, lôi cuốn hội viên, tạo điều kiện cho hội viên nhà báo tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt cho hội viên nhất là kỹ năng làm báo trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0.

Tích cực tham gia mở các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho hội viên-nhà báo, đẩy mạnh các hoạt động xã hội-từ thiện và một số nhiệm vụ khác, đồng thời, tiếp tục hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và thực hiện “12 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động.

Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan báo chí để thực hiện chuyển đổi số nhằm tăng khả năng tiếp cận và mức độ tương tác từ độc giả, thính giả, chuyển đổi mô hình hoạt động báo chí phù hợp với xu thế hiện đại.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi Trần Cao Tánh, năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực chung của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội, các Chi hội nhà báo, Câu lạc bộ, Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra.

Hầu hết hội viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt quy định đạo đức người làm báo, tham gia mạng xã hội chuẩn mực và trách nhiệm. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên nhà báo được chú trọng, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan báo chí và hội viên-nhà báo. Công tác xã hội, từ thiện được duy trì và tổ chức có hiệu quả, giúp đỡ được nhiều trường hợp, hoàn cảnh ngặt nghèo, đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 445 triệu đồng.

Những kết quả nổi bật trên đã tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.