Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền trung

Cùng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, vượt khó của Đảng bộ, chính quyền; ý chí cần cù, chăm chỉ, khát vọng không ngừng vươn lên của con người Quảng Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng, quê hương “Hai giỏi” anh hùng sẽ biến những thách thức thành khát vọng phát triển, sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên

Sáng 20/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022, của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của huyện Hóc Môn và Củ Chi. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng huyện Củ Chi và Hóc Môn thành động lực phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh và khu vực

Chủ tịch nước nhấn mạnh 2 huyện Củ Chi, Hóc Môn và cả TP Hồ Chí Minh phải tiếp tục cải tạo, cải cách môi trường đầu tư tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa, thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài, các doanh nghiệp tư nhân, kể cả các hợp tác xã… và đặc biệt là thu hút, đãi ngộ tài năng để có nhiều người tài vào làm việc.

Trang trại điện gió B&T ở vùng cát ven biển phía nam tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình kêu gọi đầu tư 62 dự án

Ngày 25/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề “Quảng Bình - Thích ứng-Đồng hành-Phát triển”, thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các hiệp hội, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng.