Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh )

Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Quốc hội, vị thế của đất nước

Chiều tối 20/12, phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tăng cường hoạt động đối ngoại của Quốc hội, gắn với hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, phát huy tối đa lợi thế ngoại giao nghị viện cũng như hiệu quả, sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong triển khai công tác đối ngoại.

Đối ngoại tiên phong thực hiện khát vọng phát triển, nâng tầm vị thế đất nước

Đối ngoại tiên phong thực hiện khát vọng phát triển, nâng tầm vị thế đất nước

Đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, nhất là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, có nỗ lực của công tác đối ngoại. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng ta tiếp tục đề ra nhiệm vụ xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện và hiện đại, với “ba trụ cột” là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đi đầu thực hiện mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước và nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Nâng tầm đối ngoại đa phương, tích cực hội nhập quốc tế

Ngày 14/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Cùng chủ trì, điều hành hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc

Ngày 14/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn.

Ðảng Cộng sản Việt Nam thông báo kết quả Ðại hội XIII tới Ðảng Cộng sản Nhật Bản. Ảnh TTXVN

Ðẩy mạnh công tác đối ngoại thực hiện khát vọng phát triển đất nước

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập hôm nay, 14/12, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hội nghị đánh giá toàn diện tình hình thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Ðảng, Nhà nước và quán triệt chủ trương, nội dung mới về đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Ảnh TTXVN

Tập trung xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

LTS - Nhân dịp Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ PHẠM BÌNH MINH đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về các thành tựu trong công tác đối ngoại của đất nước. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Đoàn đại biểu Đảng ta dự hội nghị liên đảng quốc tế. Ảnh: TTXVN

Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong thời kỳ mới

Trước thềm Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương về công tác đối ngoại của Đảng.