Đối ngoại tiên phong thực hiện khát vọng phát triển, nâng tầm vị thế đất nước


Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, nhất là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, có nỗ lực của công tác đối ngoại. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng ta tiếp tục đề ra nhiệm vụ xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện và hiện đại, với “ba trụ cột” là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đi đầu thực hiện mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước và nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Khí thế mới, xung lực mới cho hoạt động đối ngoại

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng với đất nước, là năm đầu tiên quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, nhất là đến giữa thế kỷ này đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội XIII đã thông qua những nội dung quan trọng về đối ngoại, nhấn mạnh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Trong chuỗi các hội nghị nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị sẽ tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho toàn hệ thống chính trị, cho các cấp các ngành trong hoạt động đối ngoại.

Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển" ("Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy, nên thành tre ơi!"), thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đất nước ta vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, vừa phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, gay gắt hơn so với dự báo. Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt, gây ra những tổn thất nặng nề đối với nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có nước ta. Dưới sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng, sự phối hợp đồng bộ, triển khai quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã cơ bản kiểm soát có hiệu quả đại dịch, chủ động đưa đất nước vào trạng thái bình thường mới, "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" để phát triển kinh tế-xã hội. Sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc với yêu cầu rất cao trong thời kỳ mới đòi hỏi chúng ta phải phát huy cao độ nội lực, kết hợp với ngoại lực, quyết tâm tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Hội nghị đối ngoại toàn quốc quán triệt sâu sắc và toàn diện đường lối, chủ trương, quan điểm về đối ngoại của Đại hội XIII, nhất là những nội dung mới, thể hiện sự phát triển về tư duy đối ngoại của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những nhiệm vụ đã được Đại hội XIII đề ra nhằm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, bảo đảm mức cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại.

Công tác đối ngoại luôn là điểm sáng trong những thành tựu chung của đất nước. Trong quan hệ quốc tế cần đề cao nguyên tắc lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm cơ sở để xử lý các vấn đề đối ngoại, thực hiện “ngoại giao tâm công, từ trái tim đến trái tim” thể hiện một cách chân tình, tự tin vào đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Đảng ta tổ chức Hội nghị về công tác đối ngoại với quy mô toàn quốc. Phải khẳng định là Hội nghị này rất quan trọng. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đánh giá đúng tình hình khu vực và thế giới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Từ đó, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới, trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp trong công tác đối ngoại.

Nhấn mạnh về ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ, sau Đại hội XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức các hội nghị về công tác nội chính, văn hóa, xây dựng Đảng, đây là lần đầu tiên Đảng ta tổ chức hội nghị chuyên về đối ngoại. Điều này thể hiện sự quan tâm cao của Đảng đối với công tác đối ngoại và trên thực tế, trong quá trình xây dựng đường lối phát triển và triển khai thực hiện, Đảng ta đều hết sức coi trọng vai trò của công tác đối ngoại.

Những đóng góp quan trọng trong thành tựu chung của đất nước

Nhằm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), đất nước đã tích luỹ được thế và lực nhất định, tạo ra được những tiền đề cần thiết và vị thế thuận lợi để phát triển; đồng thời con đường phát triển của Việt Nam phù hợp với thực tiễn đất nước và với các quy luật phát triển của xã hội, với các xu thế lớn trong sự vận động của thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những kết quả nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta về công tác đối ngoại trong 35 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ khóa XII gần đây.

1. Từ phá thế bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã tạo dựng và củng cố ngày càng vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, thuận lợi cho công cuộc đổi mới.

Đối ngoại đã góp phần củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước. Thông qua thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia-dân tộc, ngành ngoại giao đã khơi thông, mở rộng và đưa quan hệ với nhiều đối tác ngày càng đi vào chiều sâu.

Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 30 nước, bao gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) và tất cả các thành viên ASEAN. Đảng ta đã thiết lập quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước. Các tổ chức hữu nghị nhân dân có quan hệ với 1.200 tổ chức nhân dân và phi chính phủ nước ngoài.

Đối ngoại nhân dân đã tích cực thực hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác với nhân dân các nước; thiết lập quan hệ hợp tác với hàng nghìn tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế, chú trọng củng cố, phát triển theo chiều sâu quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, các nước bạn bè truyền thống và mở rộng quan hệ với các đối tác mới. Đối ngoại nhân dân tích cực bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc thông qua các hoạt động vận động, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái về quyền con người ở Việt Nam, vận động bạn bè quốc tế ủng hộ hòa bình, ổn định ở Biển Đông, chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

2. Việt Nam tạo dựng được môi trường quốc tế thuận lợi và huy động được các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế-xã hội.

Từ một nước có nền kinh tế kế hoạch tập trung, bị bao vây, cấm vận, đến nay nước ta đã trở thành một nước có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa liên kết kinh tế sâu rộng. Chúng ta đã tham gia và có quan hệ tốt đẹp với nhiều tổ chức, cơ chế hợp tác kinh tế-phát triển hàng đầu, đặc biệt, chúng ta đã tham gia 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có các FTA “thế hệ mới” như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Đại diện 11 nước tham gia CPTPP sau lễ ký kết hiệp định tại Chilê ngày 08/03/2018. Ảnh: Reuters.

Đại diện 11 nước tham gia CPTPP sau lễ ký kết hiệp định tại Chilê ngày 08/03/2018. Ảnh: Reuters.

Nếu cách đây 30 năm, Việt Nam mới có quan hệ kinh tế-thương mại với gần 30 nước và vùng lãnh thổ thì đến nay đã có quan hệ kinh tế-thương mại với 230 nước và vùng lãnh thổ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến nay đã đạt khoảng 600 tỷ USD, gấp khoảng 120 lần so với những năm đầu của thời kỳ đổi mới. Chúng ta đã thu hút được hơn 400 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó đã giải ngân được khoảng 250 tỷ USD…

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương đại đoàn kết dân tộc cũng như tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cộng đồng, phát huy mạnh mẽ nguồn lực của kiều bào.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine được kịp thời và hiệu quả, có trách nhiệm, góp phần quan trọng vào phòng, chống và thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đến nay, Việt Nam nhận được trên 151 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị y tế, góp phần quan trọng cho công tác phòng, chống dịch đi đôi với phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Việt Nam cũng đã viện trợ vật tư y tế và tài chính cho trên 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, thể hiện rõ vai trò “thành viên có trách nhiệm” trong cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên: "Bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc, kim chỉ nam trong mọi hoạt động kinh tế đối ngoại, nhằm góp phần hiện thực hóa tầm nhìn, định hướng phát triển tới năm 2045, đưa nước ta trở thành một nước phát triển có thu nhập cao".

Việt Nam rất tích cực trong việc tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam rất tích cực trong việc tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

3. Đối ngoại đóng vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Chúng ta đã cơ bản xây dựng được đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng. Trên biển, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích chính đáng của đất nước; kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngoại giao đã đi đầu tạo lập và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời cùng quốc phòng, an ninh và các cấp, các ngành góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Ngành ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương liên quan nỗ lực đàm phán, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển với các nước láng giềng; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng: "Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại quốc phòng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương. Quan hệ hợp tác quốc phòng đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Đến nay, nước ta đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với trên 100 nước trên thế giới trong đó đầy đủ 5 nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tất cả các nước lớn với nhiều lĩnh vực, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả".

Việt Nam là quốc gia đại diện cho nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương đã được bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu ủng hộ áp đảo, 192/193 phiếu, tại khóa họp thứ 73 Đại Hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ngày 7/6/2019. Ảnh: TTXVN

Việt Nam là quốc gia đại diện cho nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương đã được bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu ủng hộ áp đảo, 192/193 phiếu, tại khóa họp thứ 73 Đại Hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ngày 7/6/2019. Ảnh: TTXVN

4. Vị thế và uy tín quốc tế của nước ta trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực và đầy tinh thần trách nhiệm vào việc giữ vững hòa bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới. 

Đến nay, Việt Nam là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu. Việt Nam đã 2 lần làm Chủ tịch ASEAN (2010, 2020); làm Chủ tịch Tổ chức Liên nghị viện ASEAN (AIPO, 2002), Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) (2010, 2020), 2 lần trúng cử với số phiếu ủng hộ rất cao để trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021), 2 lần là nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) (2006 và 2017); đăng cai thành công Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018; tổ chức tốt Cuộc gặp cấp cao Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 (2019). Chúng ta tích cực tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn đa phương chính đảng, như: Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMWCP), Ủy ban thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP); tích cực thúc đẩy hợp tác qua các kênh ngoại giao nghị viện như: AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); tham gia tích cực Diễn đàn Nhân dân ASEAN.

Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, đổi mới thành công; vận động Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận nhiều di sản của đất nước là di sản văn hóa thế giới, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong thời kỳ mới

Đại hội XIII của Đảng nhận định, trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra, cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt. Kinh tế thế giới trên đà phục hồi, song bấp bênh và không đồng đều. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cả thời cơ lẫn thách thức với mọi quốc gia. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 gây tác động đa chiều và nghiêm trọng. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng.

Hoạt động ngoại giao cần bám sát chủ trương Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia và hài hoà lợi ích của các đối tác quốc tế theo phương châm “tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả, cùng phát triển”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra Chiến lược xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong điều kiện đó, sự lãnh đạo của Đảng, thế và lực của đất nước được củng cố sau 35 năm đổi mới, tiếp tục là nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của công tác đối ngoại.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Nhằm thực hiện các mục tiêu, tầm nhìn phát triển, Đảng ta đã đề ra chủ trương, đường lối đối ngoại trong thời kỳ mới, đặt ra các yêu cầu cao hơn về đối ngoại nhằm chủ động vượt qua thách thức, tranh thủ thuận lợi.

Về tư tưởng chỉ đạo, Đại hội XIII của Đảng khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Ý chí tự lực, tự cường và nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài; sự ủng hộ, giúp đỡ và nguồn lực từ bên ngoài là vô cùng quan trọng.

Về nguyên tắc đối ngoại, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định quan điểm “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”.

Về phương hướng đối ngoại, Đại hội XIII của Đảng cũng nêu rõ, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; đối ngoại của các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng các doanh nghiệp. Đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực; huy động và kết hợp có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài với nguồn lực trong nước để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Không ngừng đổi mới, sáng tạo trên cơ sở vận dụng nhuần nhuyễn bài học "dĩ bất biến, ứng vạn biến", kiên định về nguyên tắc, chiến lược, linh hoạt về phương pháp, sách lược.

Đảng đề ra chủ trương “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Chủ trương mới này phản ánh sự trưởng thành của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là một yêu cầu mới vừa mang tính chiến lược, lâu dài, vừa mang tính cấp thiết đối với đối ngoại và ngành ngoại giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang và thành tựu 35 năm đổi mới, toàn ngành ngoại giao dưới sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa độc lập, hoà bình, hùng cường và thịnh vượng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Về nguyên tắc đối ngoại, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định quan điểm “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”.

Các nhiệm vụ này có quan hệ chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, trong đó giữ vững hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trong yếu, thường xuyên; phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm; nâng cao vị thế và uy tín đất nước là nhiệm vụ quan trọng. Công tác đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong trong việc nhận diện và hóa giải từ sớm, từ xa mọi khó khăn thách thức, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ, kịp thời nắm bắt cơ hội, tạo cơ sở quan trọng cho việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển, đưa đất nước vào thế có lợi nhất, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của Đảng và đất nước trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh mới, Việt Nam cần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, với hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm. Thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), APEC..; khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên như CPTPP, RCEP, EVFTA... Đồng thời cần nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ…; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển khai công tác hội nhập quốc tế.

Hội nhập quốc tế ở nước ta đi vào giai đoạn mới, chúng ta không chỉ tham gia hội nhập mà còn hướng tới việc đạt được các lợi ích thực chất, lâu dài và khẳng định vị trí xứng đáng trong nền chính trị, kinh tế, văn hóa và nền văn minh nhân loại.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại cũng cần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, thu hút mạnh mẽ nguồn lực bên ngoài để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: "Việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài góp phần tăng cường hiệu quả công tác thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong những lĩnh vực mà địa phương quan tâm".

Đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương là nhiệm vụ quan trọng đặt ra với công tác đối ngoại thời kỳ mới. Trong đó, cần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác. Việt Nam tiếp tục cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, giữ vững vai trò trung tâm của Hiệp hội trong cấu trúc an ninh khu vực. Chủ động, tích cực phát huy vai trò tại Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác quốc tế và khu vực như AIPA, IPU, APEC, hợp tác tiểu vùng Mekong… đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị-kinh tế quốc tế.

Công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược cần được nâng cao chất lượng, trong đó, tập trung đánh giá các xu hướng vận động trong chính sách và quan hệ giữa các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực, các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội trên thế giới và khu vực, nhất là trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Đối ngoại trong giai đoạn tới cũng cần chú trọng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân. Tại lễ trao quyết định phong hàm Đại sứ hôm 14/12 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần triển khai toàn diện, mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết 36 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái: "Là những nhà ngoại giao đang công tác ở nước ngoài, chúng tôi nỗ lực để góp phần nhỏ bé xây dựng ngành ngoại giao nói riêng, công tác đối ngoại nói chung, với mục tiêu bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của Tổ quốc phù hợp luật pháp quốc tế".

VỊ THẾ VIỆT NAM NGÀY CÀNG CAO TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nhà báo Veeramalla Anjaiah, tờ Jakarta Post (Indonesia): Công cuộc đổi mới được thông qua tại Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại cho Việt Nam một chính sách đối ngoại thiết thực, linh hoạt và mềm dẻo.

Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu Grigory Trofimchuk: "Tiến hành đổi mới là quyết định mang tính lịch sử để phát triển đất nước và đưa nền kinh tế vận hành hiệu quả hơn. Nhờ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước và nhân dân Việt Nam có được bức tranh kinh tế-xã hội tươi sáng như ngày nay".

Tiến sĩ Takashi Hosoda, Đại học Tổng hợp Charles (CH Séc): Việt Nam đã tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại đa phương quan trọng như CPTPP, EVFTA. Điều này có ý nghĩa quan trọng mang tầm chiến lược, cũng như tạo động lực để Việt Nam phát triển kinh tế.

Tiến sĩ Ruvislei González Sáez, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam: Nền ngoại giao chủ động và chủ trương hòa bình là yếu tố then chốt mang lại những thành tựu trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm qua, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc vận động công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường là một ví dụ về đóng góp của nền ngoại giao vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước.

Nhà báo Gaston Fiorda, Đài Phát thanh quốc gia Argentina: Những bước đột phá trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trên cơ sở tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; luôn thể hiện là một đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế đã tạo niềm tin và nâng cao uy tín của Việt Nam đối với bạn bè và các đối tác trên thế giới.

Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp-Việt Jean-Pierre Archambault: "Trong bối cảnh tồn tại nhiều thách thức mới về hòa bình, an ninh và phát triển, việc vận động tăng cường chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và hợp tác quốc tế là cần thiết hơn bao giờ hết. Việc các nước thành viên tín nhiệm bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với tỷ lệ ủng hộ gần như tuyệt đối đã góp phần khẳng định điều này".

Tiến sĩ Saykhong Saynasine, Vụ trưởng Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục, Thể thao Lào, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: "Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực viện trợ trang thiết bị y tế tới nhiều nước trên thế giới, giúp ngăn chặn và hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Điều này thể hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam; góp phần đem đến những thành công lớn của Việt Nam trong công tác đối ngoại, nhất là thành công trong ngoại giao vaccine thời gian qua".

Item 1 of 4

Chỉ đạo thực hiện: NGỌC THANH - CHU HỒNG THẮNG
Tổ chức thực hiện: XUÂN BÁCH
Nội dung: SƠN NINH - ĐINH TRƯỜNG - MINH ANH
Trình bày: DIỆU THU, NGÔ HƯƠNG
Ảnh: ĐĂNG KHOA, TRẦN HẢI, ĐINH TRƯỜNG, REUTERS