Hội nghị Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh phiên cuối năm 2022

NDO - Ngày 4/12, Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố đánh giá, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên;

Triển khai thực hiện chủ động, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật là: Tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy được sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Phối hợp nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực; cán bộ chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Vai trò của Đảng bộ, Bộ Tư lệnh thành phố là cực kỳ quan trọng, cần tiếp tục chủ động tham mưu đối với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự địa phương, quốc phòng; tích cực triển khai thực hiện công trình, dự án theo kế hoạch; thực hiện nghiêm chủ trương của Quân khu để góp phần xây dựng thành phố, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh phiên cuối năm 2022 ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Linh hoạt, thích ứng, chủ động để tham mưu và duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu bảo đảm nghiêm và có hiệu quả.

Tham mưu thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, huấn luyện, phổ cập kiến thức quốc phòng, an ninh, trang bị, cập nhật kịp thời những thông tin để nắm bắt, chủ động, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm giáo dục tư tưởng, chính trị, xây dựng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời gian tới.