Đồng chí Nguyễn Văn Nên dự Ngày hội Đoàn kết tại huyện Bình Chánh

Chiều 13/11, các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng cán bộ, nhân dân ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà cho người dân ấp 1.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà cho người dân ấp 1.

Tại ngày hội, ông Nguyễn Đức Tôn, Trưởng ấp 1, xã Bình Chánh cho biết, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó ấp 1 đã phát huy tốt tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi có hữu sự; nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào.

Qua khảo sát, phúc tra theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn ấp có 25 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo trong Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới của Thành phố.

Ấp 1 cũng đã vận động 100% hộ dân đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa có 1.322 hộ, qua bình xét công khai, dân chủ, đúng quy định có 1.305 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,71%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vui khi đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ấp 1. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần chia sẻ của người dân huyện Bình Chánh và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Ấp 1 là ấp tiêu biểu trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tình làng nghĩa xóm chung tay xây dựng thôn/ấp xanh, sạch, đẹp; đặc biệt, việc chăm lo cho người nghèo, người dân đã vượt khó giúp đỡ lẫn nhau bằng nghĩa cử, tình cảm tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng, ấp 1 sẽ phấn đấu trong tương lai gần là ấp tiêu biểu có cuộc sống bình yên và có chất lượng sống tốt.

Tại ngày hội, 7 cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của ấp đã được Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh biểu dương gương “Người tốt - việc tốt”; 5 gia đình văn hóa tiêu biểu được nhận Giấy khen của xã Bình Chánh.

Nhân ngày hội, Bí thư Thành ủy thành phố đã tặng quà và trao số tiền 10 triệu đồng cho nhân dân ấp 1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và chính quyền địa phương cũng trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh trên địa bàn ấp 1.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Lịch sử Láng Le Bàu Cò; Khu truyền thống cách mạng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; đình Bình Trường.