Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm, chúc mừng Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Năng

NDO - Ngày 19/10, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn công tác Thành ủy đến thăm, chúc mừng Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Năng vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Giám mục Giuse Nguyễn Năng.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Giám mục Giuse Nguyễn Năng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc luôn mạnh khỏe, hưởng được nhiều hồng ân của Thiên Chúa đến Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các Linh mục Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, trong Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ lần này có 3 Giám mục từ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh được Hội đồng Giám mục Việt Nam tin tưởng, bầu chọn là niềm hân hoan của toàn giáo dân Giáo phận thành phố và cũng là niềm vinh hạnh của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh vừa vượt qua đại dịch Covid-19, trong thành quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo. Đồng bào Công giáo tiếp tục chung sức, chung lòng cùng góp sức, đóng góp cho sự tăng trưởng, phát triển thành phố sau giai đoạn bình thường mới, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Đáp từ, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố trong những năm qua đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho biết, toàn giáo dân Giáo phận thành phố sẽ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; quan tâm chăm lo cho người nghèo, công tác an sinh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và đất nước.