Hội nghị Đảng ủy mở rộng tại Liên bang Nga nhiệm kỳ 2020 - 2025

NDO -

Ngày 6-7, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng toàn Liên bang Nga nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu đọc tham luận tại Hội nghị Đảng uỷ mở rộng.
Đại biểu đọc tham luận tại Hội nghị Đảng uỷ mở rộng.

Trước khi bước vào hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương lên Ban thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. 

Tham gia Hội nghị có hơn 50 đại biểu là các đồng chí đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đồng chí bí thư các Đảng ủy, chi bộ khu vực Moscow, các bí thư, phó bí thư Ban cán sự đoàn tại LB Nga và bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đại sứ quán…

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe nhiều tham luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổng kết thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tại Liên bang Nga nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, hội nghị đặc biệt chú trọng, thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ 28 của Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các báo cáo chính trị tập trung đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về thực trạng tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình nhiệm kỳ qua, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, sao cho sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả…

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Hội nghị Đảng uỷ mở rộng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt coi trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, với trọng tâm bám sát chủ đề thi đua năm 2020 của Bộ Ngoại giao do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát động “Năm ASEAN 2020 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: thực hiện trọng trách quốc tế, nâng cao vị thế đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành ngoại giao và Đại hội thi đua yêu nước của Bộ Ngoại giao giai đoạn 2016 - 2020; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém… 

Hội nghị Đảng ủy mở rộng tại Liên bang Nga nhiệm kỳ 2020-2025 -0
Toàn cảnh Hội nghị Đảng uỷ mở rộng.

Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Đảng uỷ mở rộng tại LB Nga đặc biệt chú trọng chất lượng, sự trang trọng, tính an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn và tuân thủ triệt để quy định của Nhà nước ta và sở tại về công tác phòng, chống dịch Covid-19.