Hội nghị cấp cao lần thứ 12 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

Hội nghị cấp cao lần thứ 12 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

Hội nghị cấp cao lần thứ 12 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) khai mạc ngày 20-11 tại thủ đô Santiago (Chi-lê). Chủ tịch nước Trần Ðức Lương dẫn đầu Ðoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị.

Với chủ đề "Một cộng đồng, Tương lai của chúng ta", các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC sẽ tập trung thảo luận vai trò của APEC trong việc thúc đẩy thương mại đa phương và thể chế hóa các thỏa thuận thương mại tự do trong hai ngày hội nghị.

Nhiều cuộc gặp đa phương cũng được tiến hành bên lề hội nghị APEC năm nay.

* Chiều 20-11, các nhà lãnh đạo APEC đã tiến hành phiên họp kín lần thứ nhất tại Santiago (thủ đô Chi-lê), tập trung thảo luận hai vấn đề nổi cộm là chống khủng bố và phòng ngừa các bệnh dịch truyền nhiễm.

Về chống khủng bố, các nhà lãnh đạo bày tỏ lo ngại về số các vụ khủng bố gia tăng trong thời gian qua và khẳng định chống khủng bố là một trong những ưu tiên của APEC trong những năm tới. Các nhà lãnh đạo cho rằng chống khủng bố là quá trình lâu dài, phải được giải quyết một cách toàn diện, tận gốc với các biện pháp tích cực, chủ động; bày tỏ quyết tâm chống khủng bố và ủng hộ "lĩnh vực ưu tiên thực hiện" đã được thông qua trên cơ sở đề xuất của Nhóm đặc trách chống khủng bố (CTTF) APEC; khẳng định sự cần thiết hợp tác APEC trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tạo ra cơ chế mới ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho bọn khủng bố, nâng cao năng lực chống khủng bố.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp kín này, Chủ tịch Trần Ðức Lương khẳng định Việt Nam ủng hộ chống khủng bố, lên án và kiên quyết chống mọi hành động khủng bố, nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác, bảo đảm an ninh, hỗ trợ kỹ thuật. Chủ tịch nhất trí với quan điểm của các nhà lãnh đạo khác về nguồn gốc sâu xa và sự cần thiết loại trừ tận gốc chủ nghĩa khủng bố. Theo tinh thần đó, Việt Nam đã giải quyết tốt vấn đề xóa đói, giảm nghèo, động viên sự tham gia tích cực của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi và an toàn cho khách du lịch, nhà đầu tư, các nhà ngoại giao, thể hiện quyết tâm chống khủng bố của Việt Nam.

Về vấn đề phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, các nhà lãnh đạo APEC nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống HIV/AIDS cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác; thảo luận các biện pháp ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm như khuyến khích các nước trong khu vực hợp tác với nhau cũng như với các tổ chức quốc tế, tăng cường chia sẻ các kinh nghiệm để giải quyết vấn đề này. Các nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh kết quả của Nhóm đặc trách về y tế và những sáng kiến về giải quyết HIV/AIDS và dịch bệnh truyền nhiễm trong khu vực. Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ đã cam kết hỗ trợ 15 tỷ USD cho các chương trình chống HIV/AIDS trên thế giới trong vòng 5 năm tới.

Về vấn đề này Chủ tịch Trần Ðức Lương khẳng định quyết tâm  bảo đảm an ninh y tế, tuyên bố công khai khi có dịch bệnh xuất hiện, chú trọng hợp tác với các tổ chức quốc tế để giải quyết các bệnh truyền nhiễm; hoan nghênh sáng kiến của Thái-lan về phòng chống HIV/AIDS và cảm ơn Mỹ đã dành hỗ trợ song phương cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Sau phiên họp kín, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo APEC với Cộng đồng tư vấn doanh nhân APEC (ABAC). Trả lời các câu hỏi của ABAC về quan điểm của Việt Nam đối với APEC trong quá trình Việt Nam gia nhập WTO, cũng như những đóng góp của ABAC, Chủ tịch Trần Ðức Lương cho biết quyết tâm của Việt Nam sớm gia nhập WTO, cải thiện môi trường đầu tư trong nước, bày tỏ hy vọng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp qua việc vận động Chính phủ tạo thuận lợi và sớm kết thúc đàm phán song phương với Việt Nam.

* Theo đặc phái viên TTXVN, trong thời gian thăm chính thức Chi-lê và tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 12 ở thủ đô Santiago của Chi-lê, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã gặp Tổng thống Nga Vla-đi-mia Putin. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước để làm khuôn khổ quan hệ hợp tác song phương lâu dài và ổn định. Chủ tịch nói: "Trên cơ sở đó, hai bên cần thúc đẩy quan hệ về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa... và thống nhất kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước bằng các hình thức phong phú và thiết thực.

Chủ tịch Trần Ðức Lương một lần nữa cảm ơn LB Nga ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ khóa 2008-2009 và khẳng định Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nga tại LHQ và các tổ chức, diễn đàn quốc tế khác, đặc biệt là chống lại xu hướng lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Chủ tịch Trần Ðức Lương cho rằng sự lớn mạnh, phát triển về mọi mặt của Nga là niềm tự hào của Việt Nam và là điều cần thiết cho sự ổn định cục diện thế giới. Chủ tịch Trần Ðức Lương bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng các điều chỉnh chính sách và các biện pháp mạnh mẽ chống khủng bố mà Nga đưa ra mới đây nhằm giúp ổn định tình hình, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân, ngăn chặn bàn tay tội ác của bọn khủng bố không chỉ trên đất nước Nga, và khẳng định Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với LB Nga trong cuộc đấu tranh chống khủng bố.

Chủ tịch Trần Ðức Lương nêu rõ: Chúng tôi vừa tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM-5. Tôi hy vọng LB Nga sẽ sớm gia nhập tiến trình hợp tác Á-Âu này. Việc Ðu-ma Quốc gia Nga phê chuẩn Luật Liên bang về việc Nga gia nhập Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Ðông - Nam Á vừa qua tạo điều kiện cho sự hợp tác và phối hợp hành động giữa hai nước chúng ta trên các diễn đàn quốc tế và khu vực ngày càng đi vào cả chiều rộng và chiều sâu, thí dụ như trong đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hay trong hợp tác APEC.

Chủ tịch nước Trần Ðức Lương bày tỏ vui mừng khi được biết các cơ quan chuyên môn của hai nước đã và đang trao đổi về nội dung và hình thức hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, tập trung vào những hướng mà Ngài Tổng thống và Chủ tịch đã trao đổi vào tháng 5 vừa qua.

Ðể thúc đẩy hơn nữa quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, Chủ tịch Trần Ðức Lương trân trọng mời Tổng thống Putin thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Tổng thống V.Putin khẳng định Nga rất coi trọng quan hệ hợp tác về mọi mặt với Việt Nam và đặc biệt lưu ý Việt Nam giúp liên doanh Vietsopetro phát triển vì đây là biểu tượng của hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Putin cho biết, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới, Nga sẽ cử Chủ tịch Ðu-ma Quốc gia sang Việt Nam và tổ chức Ngày văn hóa Nga tại Hà Nội. Tổng thống Putin mời Chủ tịch nước sang thăm Nga một lần nữa và nhờ Chủ tịch Trần Ðức Lương chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống tới Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh.

* Cũng tại bên lề Hội nghị cấp cao APEC 12 tại Santiago, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã có cuộc gặp với các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ. Chủ tịch đề cập ba vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp Mỹ quan tâm là định hướng của Việt Nam đối với Hội nghị cấp cao APEC 2006 với tư cách là nước chủ nhà, tình hình kinh tế và các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nỗ lực của Việt Nam đàm phán gia nhập WTO. Chủ tịch đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Mỹ với Việt Nam kể từ khi bình thường hóa quan hệ hai nước và kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong những năm tới, đồng thời tăng cường vận động Chính phủ và QH Mỹ ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập WTO, vì theo Chủ tịch khi Việt Nam gia nhập WTO, điều này còn có lợi cho cả các doanh nghiệp Mỹ.

Ðại diện giới doanh nghiệp Mỹ cảm ơn Chủ tịch nước đã tiếp đón và hứa sẽ cố gắng thực hiện những lời kêu gọi của Chủ tịch Trần Ðức Lương.

Có thể bạn quan tâm