Hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam năm 2021

NDO -

Ngày 17/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2021 tại Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị toàn thể cán bộ viên chức đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Nguyễn Đức Lợi tặng hoa đồng chí Thuận Hữu tại lễ bàn giao nhiệm vụ.
Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Nguyễn Đức Lợi tặng hoa đồng chí Thuận Hữu tại lễ bàn giao nhiệm vụ.
3.jpg -0
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Sơn Hải)

Thay mặt Đảng đoàn, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh trong một năm hết sức khó khăn, Hội Nhà báo Việt Nam đã vượt qua nhiều trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đánh giá cao những kết quả, thành tựu đạt được và lưu ý những khó khăn trong nhiệm kỳ tới, đồng chí bày tỏ tin tưởng vào thành quả mà Hội đã đạt được trong suốt thời gian qua với những tấm gương, những nỗ lực, những thành tích của các lãnh đạo đi trước và toàn thể cán bộ viên chức cơ quan Trung ương Hội, “tập thể lãnh đạo Hội Nhà báo nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ nỗ lực cố gắng, kế thừa và phát huy hơn nữa, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác hoạt động và xây dựng tổ chức Hội”.

“Nhiệm kỳ tới, chúng ta thực hiện tốt, nghiêm túc các nội dung quan trọng của Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam “Đoàn kết-Kỷ cương-Chuyên nghiệp-Đổi mới-Sáng tạo-Nhân văn” thì tôi tin tưởng chắc chắc rằng, Hội Nhà báo Việt Nam của chúng ta sẽ thật sự phát triển vững mạnh” - Chủ tịch  Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định.

Ban Tổ chức cho biết, Hội nghị tổng kết lần này được tổ chức nhằm đánh giá khái quát kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại cần khắc phục trong hoạt động của Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2021; đồng thời, xây dựng kế hoạch và đưa ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Cùng ngày, đã diễn ra lễ bàn giao công việc của Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội và chia tay các đồng chí lãnh đạo Hội khóa X.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương được Ban Chấp hành khóa XI tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN và đồng chí Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại lễ bàn giao, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hội Nhà báo Khóa XI Lê Quốc Minh và đồng chí Thuận Hữu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, đồng chí Hồ Quang Lợi và đồng chí Nguyễn Đức Lợi tiến hành nghi thức ký Biên bản bàn giao chức trách nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội theo quy định. 

2.jpg -0
Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hội Nhà báo Khóa XI Lê Quốc Minh và Chủ tịch Hội Nhà báo Khóa X Thuận Hữu, đồng chí Hồ Quang Lợi và đồng chí Nguyễn Đức Lợi tiến hành nghi thức ký Biên bản bàn giao chức trách nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Hội theo quy định. (Ảnh: Sơn Hải)

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng đến các mặt hoạt động của Cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan Trung ương Hội đã khắc phục khó khăn, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021. Dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Thường trực Hội, Cơ quan Trung ương Hội đã chủ động lập kế hoạch, linh hoạt theo thực tiễn, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Đặc biệt, lãnh đạo Hội và Cơ quan Trung ương Hội đã khắc phục khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 an toàn và thành công rất tốt đẹp.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XI, năm 2022, với tinh thần tiếp tục đoàn kết, đổi mới và phát triển hơn trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam sẽ khắc phục các mặt còn hạn chế, không ngừng đoàn kết và cố gắng hơn nữa trong công tác tham mưu giúp lãnh đạo Hội khóa XI thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác được giao. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen tặng các cá nhân, các tập thể: Tạp chí Người Làm Báo, Ban Công tác Hội, Báo Nhà báo và Công luận, Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Văn phòng Hội và Ban Kiểm tra đạt thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2021; và các danh hiệu thi đua khác cho các tập thể, cá nhân thuộc Cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam.