Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Chủ tịch Quốc hội Mozambique. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba, Chủ tịch Quốc hội Mozambique

Trong dịp dự Hội nghị các chủ tịch Quốc hội thế giới tại Áo, trưa nay, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ana Maria Mari Machacdo; và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias.

Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Bế mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5

Tối ngày 20-8, theo giờ Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 bế mạc sau hai ngày làm việc; thông qua Tuyên bố về sự lãnh đạo nghị viện để thực hiện chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn, mang lại hoà bình và phát triển bền vững cho người dân và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: HOÀNG QUỲNH)

Trước tình trạng khẩn cấp biến đổi khí hậu, các Nghị viện cần hành động mạnh mẽ

Tối 19-8, theo giờ Hà Nội, diễn ra Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ năm. Phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề về “Thúc đẩy hành động của Nghị viện đối với tình trạng khẩn cấp biến đổi khí hậu”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ chia sẻ sâu sắc với các Chủ tịch Quốc hội các nước, đều rất quan tâm thực trạng biến đổi khí hậu càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh thế giới đối mặt với đại dịch Covid-19 đang gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: HOÀNG QUỲNH)

Khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ năm

Tối 19-8, theo giờ Hà Nội, diễn ra Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ năm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự phiên khai mạc của hội nghị và tham gia phát biểu ý kiến thảo luận về chủ đề “Thúc đẩy hành động của nghị viện: Trường hợp khẩn cấp về biến đổi khí hậu”.