Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải các cuộc thi đồng hành năm 2023

NDO - Nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như Chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”; chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”,cChương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (thứ 6 từ phải sang) và đại diện đơn vị liên quan trao phần thưởng tặng các cá nhân giành giải tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (thứ 6 từ phải sang) và đại diện đơn vị liên quan trao phần thưởng tặng các cá nhân giành giải tại buổi lễ.

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải các cuộc thi đồng hành trong năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: Chiến dịch truyền thông “Thanh niên với văn hóa giao thông” được triển khai từ tháng 6 đến tháng 12/2023, với điểm nhấn là Cuộc thi tuyên truyền về văn hóa giao thông trên nền tảng mạng xã hội Tik Tok với chủ đề “Thanh niên đã uống không lái” dành cho công dân Việt Nam từ 16-30 tuổi.

Cuộc thi đã thu hút gần 300 clip với nội dung sáng tạo, ý nghĩa, đề cao việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông và lên án các hành vi liên quan đến uống rượu bia khi tham gia giao thông trong giới trẻ.

Ban tổ chức Cuộc thi đã trao 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 1 giải Nhì - 3 triệu đồng; 1 giải Ba - 2 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng; 1 giải clip được bình chọn nhiều nhất trị giá 2 triệu đồng.

Trong khi đó, Cuộc thi “Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô” sau gần 1 tháng triển khai (từ ngày 15/10 đến 10/11/2023) đã ghi nhận 38 tác phẩm từ các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương gửi tham dự.

Hội đồng Giám khảo đã chấm và lựa chọn trao 1 giải nNhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải Nhì - 5 triệu đồng; 1 giải Ba - 3 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi 1 triệu đồng.

Cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” được phát động từ tháng 4 đến tháng 10 vừa qua. Ban Tổ chức ghi nhận tổng cộng 294 bài viết tham gia, từ đó xét chọn 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải Nhì - 5 triệu đồng; 1 giải Ba - 3 triệu đồng; 5 giải kKhuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng; 1 giải bài viết được bình chọn nhiều nhất trị giá 5 triệu đồng.