Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Champasak (Lào) thăm và chúc Tết tại Lâm Đồng

NDO - Ngày 4/1, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), do bà Tedavanh Keophilavanh, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Champasak thăm và chúc Tết tại huyện Đam Rông.
Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Champasak thăm và chúc Tết tại huyện Đam Rông.

Đi cùng đoàn, có Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Ánh Tuyết.

Tại buổi đón tiếp, Bí thư Huyện ủy Đam Rông Nguyễn Văn Lộc đã thông tin khái quát về vùng đất, con người và tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm mà đoàn công tác, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Champasak dành cho huyện Đam Rông.

Thay mặt đoàn công tác, bà Tedavanh Keophilavanh tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào.

Bà Tedavanh Keophilavanh thông tin, qua chuyến công tác lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Champasak tiếp tục xây dựng, thắt chặt tình đoàn kết và tìm hiểu các mô hình, cách làm hay của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu, áp dụng vào việc hoàn thiện tổ chức hội ở tỉnh Champasak.

Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam sắp đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh Champasak, bà Tedavanh Keophilavanh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến chính quyền và nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.