Hội đồng Lý luận Trung ương và bước chuyển giao quan trọng trong năm 2021

NDO -

Ngày 15/12, tại Hải Phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Nghị quyết 26/NQ-TW". (Ảnh: GIA ĐỨC)
Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Nghị quyết 26/NQ-TW". (Ảnh: GIA ĐỨC)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương, các đồng chí Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí Thường trực Hội đồng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 2 của Hội đồng diễn ra với hai nội dung: Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng Lý luận Trung ương và tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Nghị quyết 26/NQ-TW".

Tại Kỳ họp, đồng chí Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đã đọc tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 là năm đánh dấu bước chuyển giao của Hội đồng Lý luận Trung ương từ nhiệm kỳ 2016-2021 sang nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động với nhiều kết quả đạt được.

Hội đồng đã triển khai và hoàn thành với chất lượng cao một khối lượng công việc chuyên môn lớn: Hai báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII: "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới" và "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Hội đồng đang tích cực xây dựng hai báo cáo tư vấn phục vụ Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về: "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" và "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể"; triển khai nghiên cứu hai chuyên đề theo Kế hoạch số 02-KH/CHĐ ngày 20/7/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Đối với công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, năm 2021, Hội đồng đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ, duy trì và củng cố mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Hội đồng tập trung vào một số nhiệm vụ:

Một là: Hoàn thành với chất lượng cao các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII; báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; triển khai hoàn thành 15 chuyên đề phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bên cạnh 3 chuyên đề phải hoàn thành và trình Ban Bí thư trong tháng 12/2021 này;

Hai là: Đẩy mạnh triển khai Chương trình KX.04/21-25; chủ động chuẩn bị triển khai tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới; tổng kết 50 năm thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

Ba là: Hội đồng chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại và tổ chức tốt các hội thảo trao đổi lý luận với một số đảng cộng sản, đảng cầm quyền trên thế giới;

Bốn là: Chuẩn bị tốt, bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các đồng chí cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIV của Đảng;

Năm là: Nâng cao chất lượng, tư vấn, thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương;

Sáu là: Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên mặt trận lý luận; phê phán, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị.

Tại Kỳ họp thứ 2, Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Nghị quyết 26/NQ-TW" cũng đã diễn ra 3 phiên sôi nổi với nhiều tham luận có chất lượng cao.

Cụ thể, Hội thảo tập trung nghiên cứu và thảo luận sâu các nội dung: Làm sâu sắc và cụ thể hóa thêm quan điểm của Đại hội XIII của Đảng về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và các phương hướng, giải pháp thực hiện cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cung cấp thêm luận cứ khoa học về các giải pháp giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, nông thôn; định hướng đổi mới và nâng cao hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp; quan điểm chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá để ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ hiệu quả phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ở nước ta thời gian tới...