Toàn cảnh Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm vừa qua.

Khởi động bình chọn "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc" năm 2024

Sau 7 lần triển khai, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã tôn vinh 557 cá nhân tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp ở nước ta. Năm nay, chương trình có nhiều điểm mới, nổi bật là việc xem xét kết nạp vào Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam với hơn 5 nghìn hội viên trên khắp cả nước.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (bên phải, hàng thứ hai) và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh (thứ 4 từ trái sang) trao quà tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

"Trao xuân yêu thương" đến 3 nghìn trẻ em mồ côi, khuyết tật

Những ngày này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phối hợp, đồng hành với Sở Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tích cực chăm lo, góp phần mang đến không khí ấm áp, sum vầy trước thềm Tết cổ truyền cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc gần đây nhất được tổ chức vào năm 2021.

Khởi động bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023

Ứng viên xét tặng danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm nay là các doanh nhân trẻ tuổi không quá 35, đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Có doanh nghiệp được thành lập, hoạt động từ 2-10 năm và đạt doanh thu tối thiểu từ 2-4 tỷ đồng/năm tùy địa bàn.
Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội.

Cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc. Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII.

Ký kết thực hiện Chương trình “Vòng tay yêu thương”.

Đỡ đầu, hỗ trợ 1.200 trẻ mồ côi đến 18 tuổi

Chiều 16/10, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu, hỗ trợ 1.200 trẻ em mồ côi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến khi các em đủ 18 tuổi. Đây là nội dung được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hồ Chí Minh; báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công bố tại Chương trình “Vòng tay yêu thương”.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt nam.

Doanh nhân trẻ cần có niềm tin vào cơ nghiệp bản thân và tương lai đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ tới doanh nhân trẻ cần thấm nhuần, hun đúc tinh thần yêu nước của thế hệ cha ông, có lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Nhấn mạnh nhờ vào tinh thần đoàn kết, thiện nguyện từ nam chí bắc đã tạo ra khí thế chưa từng có góp phần giúp cho thành phố và các tỉnh, thành phố kiểm soát được dịch bệnh.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh (thứ 2 từ trái sang trong ảnh) trao 1.000 “Túi thuốc cứu người” tặng Quận ủy quận 3 (TP Hồ Chí Minh).

Khởi động chương trình “Chăm sóc toàn diện F0 tại nhà”

Tại Lễ ra mắt chương trình “Chăm sóc toàn diện F0 tại nhà” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh và Quận ủy quận 3 phối hợp tổ chức ngày 31/8, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao 1.000 túi thuốc điều trị tại nhà nhằm hỗ trợ người bệnh nhanh chóng chiến thắng Covid-19.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh (thứ 2 từ phải sang trong ảnh) trao 1.000 bình oxy dung tích 40 lít tặng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hỗ trợ TP Hồ Chí Minh 1.000 bình oxy

Số bình oxy này có dung tích 40 lít, là một phần kết quả của chương trình “ATM oxy” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động triển khai từ đầu tháng 8; đã được chuyển đến Sở Y tế TP Hồ Chí Minh để nhanh chóng phân bổ về các bệnh viện nhằm phục vụ công tác điều trị, cấp cứu người bệnh nhiễm Covid-19.