Hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa tặng người có công tỉnh Quảng Trị

NDO - Trong 2 ngày 13 và 14/7, tại tỉnh Quảng Trị, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức “Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin 2022”, với khoảng 80 đại biểu doanh nhân trẻ trên khắp cả nước, qua đây triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh (thứ tư từ trái sang) và đại diện các đơn vị liên quan khởi công Nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh (thứ tư từ trái sang) và đại diện các đơn vị liên quan khởi công Nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Tại đây, Hội đã trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đến thăm, trao kinh phí xây dựng 2 nhà tình nghĩa, Cộng đồng Phụ nữ khí chất đã trao kinh phí xây dựng 2 nhà tình nghĩa, Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (trực thuộc Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam) đã trao kinh phí xây dựng 1 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 5 căn nhà tình nghĩa nêu trên có tổng giá trị 310 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam còn phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao 100 suất quà tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai trong nhiều năm qua. Đến nay, chương trình đã trao quà tặng gần 600 nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên cả nước.

Trong khuôn khổ Hành trình, đoàn đại biểu cũng đã đến thăm, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (tỉnh Nghệ An) và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).