Đã xác định 32 người tử vong tại vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Dương

NDO - Đến 20 giờ ngày 7/9, cơ quan chức năng đã tìm thấy 32 người tử vong tại vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở cơ sở karaoke An Phú trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bình Dương.
Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bình Dương.

Trong 32 nạn nhân đã tử vong, nhiều trường hợp hiện đang được cơ quan chức năng làm các bước thủ tục xác định danh tính, thân nhân cụ thể.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang tiến hành khẩn trương.

Theo báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương gửi Văn phòng Chính phủ, đến 11 giờ 30 phút ngày 7/9, Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã tìm kiếm và đưa ra ngoài 13 thi thể nạn nhân.

Tuy nhiên, còn 2 phòng gồm 1 phòng hát và 1 phòng kho chưa thể tiếp cận được do nhiệt độ cao.

Đến chiều nay, đã có thêm 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Đến 18 giờ, khi tiếp cận được các khu vực do nhiệt độ cao trước đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều thi thể đã tử vong do vụ cháy.

Được biết, vụ cháy xảy ra lúc 20 giờ 15 phút ngày 6/9 tại cơ sở karaoke An Phú, địa chỉ số 166C đường Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Dương; chỗ ở hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ.

Cơ sở karaoke An Phú đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay với thiết kế, xây dựng gồm có 3 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng 1.500m2 với 29 phòng hát karaoke.