Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Học viện Quân y.

Học viện Quân y đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 8/3, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện Quân y (10/3/1949 - 10/3/2024). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu ý kiến.
Các bác sĩ Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) mổ vi phẫu nối bạch mạch-tĩnh mạch cho bệnh nhân.

Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ quân y

Cách đây 75 năm, theo Sắc lệnh số 234/SL ngày 20/8/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Quân y sĩ Việt Nam (tiền thân của Học viện Quân y) được thành lập. Ngày 10/3/1949, trường khai giảng khóa học đầu tiên. Từ đó, ngày 10/3 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Học viện Quân y.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Bệnh viện Quân y 103.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu để chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã tới chúc mừng cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) và Bệnh viện Nhi Trung ương nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, động viên người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax tại Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự. (Ảnh: Duy Linh)

Đóng góp tích cực và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả đối với các tình huống dịch bệnh, khẩn cấp

Chiều 10-6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc tại Học viện Quân y. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương.