Ngày 21/7, Học viện Quân y phối hợp cùng Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà và trao tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” cho các đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.
Chương trình được tổ chức hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và tình cảm tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ, thầy thuốc quân y đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Tại chương trình, hơn 40 bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao của Học viện Quân y đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 350 người dân là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và bà con nhân dân xã Nam Dương.
Trong quá trình khám và tư vấn sức khỏe, những trường hợp bệnh lý cần phải điều trị chuyên sâu được các bác sĩ Học viện Quân y tư vấn, hướng dẫn cụ thể để bà con tiếp tục điều trị tại các tuyến cơ sở y tế phù hợp và được bảo đảm tốt nhất về quyền lợi theo quy định.
Dịp này, Học viện Quân y đã trao tặng 30 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.
Cùng ngày, Học viện Quân y phối hợp cùng Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Dương tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi “Nhà đại đoàn kết” cho gia đình ông Ngọ Văn Tài tại thôn Nam Sơn, là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã để sử dụng; tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Thân Văn Miên sử dụng tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương.
Đây là công trình đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong chương trình, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, là việc làm tỏ lòng hiếu nghĩa, tri ân đối với gia đình ông Thân Văn Miên - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; qua đây, góp phần giúp đỡ gia đình giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là dịp để Học viện Quân y cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tri ân, quan tâm, chăm sóc đối với các đối tượng chính sách tại địa phương.
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ chính trị trung tâm, Học viện Quân y luôn nhận thức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” là việc làm thiết thực để toàn xã hội chăm sóc, đền đáp những người có công, đồng thời giáo dục cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động của Học viện biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị cao đẹp của các anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, của các thương binh, bệnh binh đã hy sinh, cống hiến hết mình trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Do đó, hằng năm, Học viện Quân y đều tổ chức các đoàn công tác về khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hàng nghìn đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương vùng sâu, vùng xa các tỉnh như: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đồng Nai, Tây Ninh...
Năm 2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội; với tấm lòng tri ân sâu sắc, riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Học viện Quân y đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, cụ thể như: đã triển khai hỗ trợ xây tặng 3 “Nhà tình nghĩa”, 5 “Nhà đại đoàn kết”; 1 “Ngôi nhà 100 đồng”; tổ chức 8 đoàn đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hơn 2.900 lượt người, tặng 517 suất quà cho các đối tượng chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn.
“Những việc làm đó, tuy còn rất nhỏ bé so với những mất mát, hy sinh và khó khăn của các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; song đây là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, là tình cảm và sự tri ân của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và của cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động của Học viện Quân y nói riêng đối với các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, qua đó giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp bước cha anh trong thời kỳ đổi mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam bày tỏ.