Học sinh các trường công tại New York được nghỉ Tết Âm lịch

NDO -

NDĐT - Thị trưởng thành phố New York, Mỹ, Bill de Blasio, ngày 23-6, đã tuyên bố Tết Âm lịch là dịp nghỉ lễ chính thức tại các trường học công ở thành phố New York, cho phép hàng chục nghìn sinh viên gốc châu Á tại đây được đón Tết mà không phải nghỉ học.

Trường trung học Khoa học Bronx tại thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: NYT)
Trường trung học Khoa học Bronx tại thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: NYT)

Ông Bill de Blasio đã thực hiện đúng cam kết của mình trong suốt chiến dịch tranh cử chức thị trưởng vào năm 2013, khẳng định các học sinh, sinh viên sẽ có một ngày nghỉ trong dịp Tết Âm lịch.

Theo một thông báo được đăng tải trên website của Sở Giáo dục thành phố New York, lần đầu tiên trong năm học 2015-2016, tất cả các trường công sẽ nghỉ trong ngày năm mới Âm lịch, sẽ rơi vào ngày 8-2-2016.

Sau San Francisco, New York là thành phố lớn thứ hai thêm ngày nghỉ Tết Âm lịch vào lịch công tác chính thức của các trường học.

Theo số liệu chính thức, những người Mỹ gốc châu Á là cộng đồng có số lượng gia tăng nhanh nhất tại thành phố New York, với gần 175 nghìn sinh viên gốc châu Á theo học tại các trường công ở đây.