[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới

NDO - Sáng 5/9 là Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Học sinh, thầy cô giáo tại các trường học trên cả nước cùng hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai giảng, sẵn sàng bước vào năm học mới.
0:00 / 0:00
0:00
Trường Trung học cơ sở Trảng Dài đón học sinh lớp 6 tựu trường. (Ảnh: Thiên Vương)
Trường Trung học cơ sở Trảng Dài đón học sinh lớp 6 tựu trường. (Ảnh: Thiên Vương)

* Hơn 700 nghìn học sinh ở Đồng Nai bước vào năm học mới

Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, hơn 700 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bước vào năm học mới 2023-2024 bằng nghi thức Lễ khai giảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến dự Lễ tại Trường trung học cơ sở Trảng Dài, thành phố Biên Hòa.

Cô giáo Phạm Thị Hải Anh, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trảng Dài cho biết, năm học vừa qua, học sinh nhà trường đạt 20 giải thưởng các cấp, trong đó có 2 giải Quốc gia.

Năm học mới, nhà trường có tổng số 3.268 học sinh, tăng hơn 500 học sinh so với năm học trước. Nhiệm vụ trọng tâm được nhà trường xác định là tập trung cũng cố, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học...

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 1

Cô giáo Phạm Thị Hải Anh đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Thiên Vương)

Tại buổi lễ, sau khi Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn và đánh trống khai giảng năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đọc Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

Nhân dịp lễ khai giảng, nhà trường đã khen thưởng cho các giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023; trao tặng xe đạp, học bổng, sách giáo khoa cho một số học sinh.

Sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến dự chung vui ngày khai giảng năm học mới với đội ngũ giáo viên và học sinh ở các huyện, thành phố.

Theo ghi nhận, Lễ khai giảng được các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tổ chức rộn ràng, náo nức với đầy đủ các nội dung, trong đó các tiết mục văn nghệ chào mừng mang lại không khí vui tươi, nhộn nhịp.

Để chia sẻ trong bối cảnh khó khăn chung, năm học mới này, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh không tăng học phí. Ngoài ra, ngành giáo dục vận động nguồn lực hỗ trợ cho học sinh nghèo, đồng thời miễn, giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc thu nộp các khoản đóng góp đầu năm học mới.

Năm học mới này, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 700 nghìn học sinh ở các cấp học. Tại một số địa phương dân số tăng cơ học cao, cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực để bảo đảm trường lớp, không để xảy ra tình trạng học ca 3.

* Bí thư Trung ương Đoàn dự khai giảng năm học mới tại Vĩnh Long

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn trao tặng 80 suất học bổng. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, 50 cái ba-lo và 50 bộ dụng cụ học tập dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường trung học phổ thông. Ngoài ra, Trung ương Đoàn cũng gửi tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp các em có thêm động lực phấn đấu, nỗ lực trong học tập trong năm học mới.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 3

Tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi của Trường trung học phổ thông Mang Thít. (Ảnh: Bá Dũng)

Dịp này, nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng đã ủng hộ và trao tặng hàng chục suất học bổng cho các em vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Mang Thít.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 4
Quang cảnh học sinh Trường trung học phổ thông Mang Thít ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Bá Dũng)

Năm học 2023-2024, Trường trung học phổ thông Mang Thít đã tuyển sinh được 400 em học sinh khối 10 bằng phương thức xét tuyển kết quả học tập các năm cấp 2 với điểm chuẩn 35,3 điểm, nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 1.100 em.

* Hơn 200 nghìn học sinh Bến Tre khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, hơn 200 nghìn học sinh các cấp tại tỉnh Bến Tre khai giảng năm học mới 2023-2024.

Tại trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát (huyện Bình Đại), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến dự và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; đồng thời, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho em Đào Khương Duy, học sinh lớp 7/1 của trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát đã đạt giải nhất Quốc gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU (Liên minh Bưu chính Thế giới) lần thứ 52 năm 2023 và đạt giải ba Quốc tế của cuộc thi.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 5

Trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học tại trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). (Ảnh: Hoàng Trung)

Tại các điểm trường khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng nô nức khai giảng năm học mới.

Hiện tại, toàn tỉnh có 179 trường mầm non, mẫu giáo và 177 trường tiểu học với khoảng 90.000 học sinh; 126 trường trung học cơ sở với khoảng 76.000 học sinh; 36 trường Trung học phổ thông với khoảng 35.000 học sinh và 7 trường Tiểu học-Trung học cơ sở với khoảng 4.000 học sinh.

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre hiện có 1 trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, 2 trường phổ thông ngoài công lập, 1 trường năng khiếu thể dục thể thao và các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tại các huyện, thành phố…

Đặc biệt, năm học 2023-2024, Trường Trung học phổ thông Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) vừa được đầu tư, xây dựng với tổng mức đầu tư trên 58 tỷ đồng kịp đi vào hoạt động và khai giảng năm học mới.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 6

Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) dự khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hoàng Trung)

Năm nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng theo hướng gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh đầu năm học mới.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học, cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp…

* Học sinh Bình Định rộn ràng bước vào năm học mới 2023-2024

Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 338 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023-2024.

Tại Bình Định, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, trang nghiêm, đồng loạt lúc 7 giờ sáng, với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 7

Rộn ràng ngày khai trường.

Thầy và trò sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo nghi thức truyền thống, các trường sẽ đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục tại lễ khai giảng năm học mới. Riêng với cấp mầm non tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp.

Năm học 2023-2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới giáo dục. Ngành giáo dục tỉnh xác định mục tiêu tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giải quyết tình trạng thiếu giáo giáo viên, tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Đặc biệt, đây là năm học ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa đến lớp 4, 8 và 11.

Bên cạnh đó, toàn ngành tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phát huy hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; đồng thời huy động nguồn lực, ưu tiên phát triển Giáo dục và Đào tạo nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các trường học bước vào năm học mới 2023-2024.

* Hơn 500 nghìn học sinh các cấp ở Đắk Lắk bước vào năm học mới 2023-2024

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 1.000 trường học, cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng ráo.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã về dự lễ khai giảng, động viên, chia vui với các thầy, cô giáo và các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 8

Học sinh Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, tỉnh Đắk Lắk trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Bước vào năm học 2023-2024, toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.009 trường học, cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông với hơn 500 nghìn học sinh các cấp. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Theo kế hoạch, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ triển khai chương trình mới cho 9 khối lớp gồm: lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 và chuẩn bị cho 3 khối lớp còn lại lớp 5, 9, 12 vào năm học kế tiếp.

Bên cạnh đó, trong năm học 2023-2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 95% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 34,64% cán bộ quản lý đạt trên chuẩn và 15,84% giáo viên đạt trên chuẩn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa cho biết, năm học mới 2023-2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo”, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và chính quyền các cấp tập trung bảo đảm các điều kiện triển khai chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, nhất là bảo đảm phòng học dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học, phòng thực hành, số lượng giáo viên các trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, giữ ổn định chất lượng giáo dục mũi nhọn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng giáo dục vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số nhằm tạo sự công bằng trong thụ hưởng và phát triển giáo dục đào tạo….

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 9

Học sinh trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính...

Ngay sau lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, thầy cô giáo và các em học sinh các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bước vào năm học mới với tinh thần tự tin và khí thế mới, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu mà ngành đã đề ra.

* Hơn 360 nghìn học sinh Quảng Ninh bước vào năm học mới 2023-2024

Sáng 5/9, hòa chung không khí náo nức, rộn ràng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các thầy cô giáo, học sinh và trẻ mầm non trong tỉnh Quảng Ninh đã vui vẻ, hân hoan dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023-2024.

Năm học này, tỉnh Quảng Ninh có hơn 360.000 học sinh, trẻ mầm non (tăng so với năm học trước hơn 8.300 em) học tập tại 629 trường học, cơ sở giáo dục (trong đó có hơn 90% số trường, cơ sở đạt chuẩn quốc gia). Trước thềm năm học mới 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã đầu tư nguồn lực lớn cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 10

Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả mới được khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới 2023-2024.

Trong đó đầu tư 565 tỷ đồng xây dựng 8 trường chất lượng cao; 175 tỷ đồng (cấp huyện 165 tỷ đồng và cấp tỉnh 10 tỷ đồng) sửa chữa, cải tạo trường, lớp học; chi 445 tỷ đồng mua sắm thiết bị theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018… nâng tỷ lệ phòng học kiên cố hóa của cả tỉnh lên 92,1%.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có hơn 22.700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong tất cả các cấp học, bậc học. Tỷ lệ chuẩn trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên theo từng cấp học khá cao, từ 83% trở lên. Riêng cấp Trung học phổ thông, trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên chiếm 100%, trong đó trên chuẩn chiếm 20,31%..

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 11

Trường Trung học phổ thông Bình Liêu được khánh thành đưa vào sử dụng trong năm học mới 2023-2024 và gắn biển công trình chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Năm học mới 2023-2024, Quảng Ninh xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới giáo dục, đào tạo và được triển khai từ tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ trên 5 yếu tố cơ bản, gồm: nội dung, chương trình giáo dục; phương pháp, công nghệ giáo dục; tài liệu, tư liệu, học liệu giáo dục; cơ sở vật chất, công cụ, thiết bị giáo dục tối thiểu để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018; đào tạo, bồi dưỡng phát triển, thu hút, sử dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

* Hơn nửa triệu học sinh tỉnh Bình Dương bước vào năm học mới

Sáng 5/9, tại Bình Dương, các trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông đã chính thức khai giảng bước vào năm học mới 2023-2024, với khí thế phấn khởi và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học 2023-2024 toàn tỉnh có hơn 520 nghìn học sinh của 732 đơn vị, trường học ở tất cả các cấp học trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dạy và học năm học 2023-2024, ngành giáo dục tỉnh Bình Dương đã bảo đảm triển khai tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,9%, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%...

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 12

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Động viên tinh thần nỗ lực dạy và học trong năm học mới, trong ngày khai giảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại các trường học trên địa bàn.

Lễ khai giảng năm học mới tại Bình Dương được tổ chức ngắn gọn, bảo đảm trang nghiêm với các nghi thức: Đón học sinh đầu cấp học, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, đọc diễn văn khai giảng và nghi thức đánh trống khai trường; đồng thời còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, trò chơi tập thể... để ngày khai giảng thực sự là ngày lễ trọng đại, ý nghĩa và có ấn tượng sâu sắc đối với tất cả học sinh tham dự.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 13

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo thành phố Dĩ An trao học bổng cho học sinh tiêu biểu xuất sắc.

Nhân dịp Lễ khai giảng, Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2023-2024, với việc trao tặng 180 suất học bổng cho các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc, vượt khó học tốt của 18 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với trị giá mỗi suất 5 triệu đồng.

Dịp này, nhiều địa phương và các mạnh thường quân cũng đã trao phần thưởng cho các đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023 và trao học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp… cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

* Gần 290.000 học sinh các bậc học của Đà Nẵng tựu trường

Sáng 5/9, vào lúc 7 giờ 15 phút, các trường học trên toàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, đón chào gần 290.000 học sinh các bậc học tựu trường.

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), từ sáng sớm, các phụ huynh đã đưa con đến để ổn định đội ngũ theo lớp, giáo viên cũng có mặt để đón các con.

Chị Phan Thị Mỹ Hạnh (phường Thạch Thang) dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho hai con kịp giờ đến trường. Hai cháu của chị đứa lớn học lớp 7, cháu nhỏ vào lớp 2. Trước cả tháng, vợ chồng đã mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, sách vở, đồng phục mới để các con không thiếu thốn. Sau khi chở đứa lớn đến Trường THCS Nguyễn Huệ, chị Hạnh cùng con út về Trường Tiểu học Lý Tự Trọng dự khai giảng.

Chị Mỹ Hạnh chia sẻ: “Cả mùa hè, cháu nhỏ được học các khóa năng khiếu, nâng cao kỹ năng bản thân, nên sau 3 tháng nghỉ hè, cháu rất háo hức để sáng nay đến trường cùng các bạn. Từ sáng, hai chị em đã dậy sớm, cùng nhau vệ sinh cá nhân, mặc đồ mới, sách vở đã được chuẩn bị trước từ tối, ăn sáng và mẹ chở đến trường. Năm nào cũng vậy, tôi vẫn muốn cùng con dự Lễ Khai giảng, ngày đầu tiên của năm học, cũng là nơi sẽ mang nhiều niềm vui, là tương lai của các con”.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 14

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng.

7 giờ sáng, toàn trường đón đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng các đồng chí đại diện UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đến dự.

Buổi lễ được tổ chức nhanh gọn: đón học sinh đầu cấp; một số tiết mục văn nghệ từ học sinh; chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới; phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng nhà trường, đánh trống khai trường.

Năm nay, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đón 1.190 học sinh, trong đó đón 240 em khối lớp 1. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ dạy học để đón học sinh đến trường, học tập. Mọi hoạt động của nhà trường đã trở lại rộn ràng, tất cả đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi của thầy và trò bước vào năm học mới.

Cô Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tâm sự, với thầy cô, tất cả các em đều là những bông hoa ngát hương trong vườn hoa tươi thắm của nhà trường. Mỗi bạn nhỏ đều tiềm ẩn những năng lực khác nhau, thầy cô sẽ khơi dậy, sẽ đánh thức đúng lúc mỗi năng lực để trăm hoa các em đều nở rộ dưới ánh mặt trời. Hãy mạnh dạn, tự tin, bộc lộ hết khả năng thực sự của mình. Thầy cô luôn trân quý từng kết quả đạt được của các em dù là nhỏ nhất.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 15

Học sinh, giáo viên chào cờ tại Lễ Khai giảng.

Nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2023-2024, toàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; sửa chữa, nâng cấp trường, lớp; bảo đảm không có học sinh, học viên thiếu sách giáo khoa, dụng cụ học tập khi bước vào năm học mới; vận động hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn đột xuất không đủ điều kiện mua bảo hiểm y tế.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, cho phép tăng 537 chỉ tiêu hợp đồng lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2023-2024 nhằm bảo đảm giáo viên cho các trường học.

Năm học này, toàn thành phố có 96,97% học sinh học 2 buổi/ngày. Ngoài các chính sách của Trung ương, Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố năm học 2023-2024.

* Năm học mới, Long An thiếu 1.375 giáo viên và nhân viên

Sáng 5/9, 590 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Theo đó, toàn tỉnh Long An đang thiếu 1.375 giáo viên và nhân viên từ mầm non đến trung học phổ thông.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 16

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.

Dự lễ khai giảng tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (huyện Bến Lức, Long An), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được thay mặt cho lãnh đạo tỉnh đọc Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.

Năm học 2022-2023, Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ có hơn 45% trên tổng số 3.309 học sinh đạt loại giỏi và có nhiều học sinh đoạt các giải cấp tỉnh và toàn quốc.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thầy và trò Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, chú trọng đổi mới công tác quản lý trường theo hướng phát huy tính chủ động, năng lực tự chủ sáng tạo của đội ngũ giáo viên, thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh, rèn luyện tư duy sáng tạo, tác phong công nghiệp.

Nhà trường tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh để rèn luyện các em có đủ tài, đủ đức, cống hiến cho xã hội.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 17

Lãnh đạo huyện Tân Hưng trao quà cho học sinh vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn theo học tại Trường trung học phổ thông Vĩnh Hưng (Long An).

Bên cạnh đó, với 26 lớp, 1.094 học sinh, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, thầy và trò Trường trung học phổ thông Vĩnh Hưng đề ra mục tiêu: Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, năng lực tự chủ sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị đối với nhà giáo và học sinh; thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh;…

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Long An có 336.729 học sinh, với 17.988 cán bộ quản lý và giáo viên. Với số lượng hiện tại, toàn tỉnh Long An đang thiếu 1.375 giáo viên, trong đó mầm non thiếu 273 giáo viên; tiểu học thiếu 411 giáo viên, trung học cơ sở thiếu 434 giáo viên, trung học phổ thông thiếu 257 giáo viên và thiếu 674 nhân viên.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 18
Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ (huyện Bến Lức, Long An) dự lễ khai giảng năm học mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An Nguyễn Quang Thái cho biết, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Ủy ban nhân tỉnh Long An đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân nhân các huyện, thị xã và thành phố tổ chức tuyển dụng giáo viên mới theo kế hoạch biên chế được duyệt. Thực hiện đặt hàng với các cơ sở đào tạo giáo viên để đào tạo mới, đào tạo liên thông; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người đã tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp và có nguyện vọng trở thành giáo viên.

Tỉnh ưu tiên biên chế giáo viên đối với địa bàn còn nhiều khó khăn trong việc phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập. Thực hiện điều tiết biên chế giáo viên giữa các địa phương trong trường hợp sử dụng không hết biên chế cho địa phương thiếu biên chế, nhất là các địa phương phát triển khu, cụm công nghiệp có sự tăng đột biến về số học sinh.

Tại Lễ khai giảng, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà động viên tinh thần để các em có thêm nghị lực vươn lên học tốt trong năm học mới.

* Tuyên Quang khai giảng năm học “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Ngày 5/9, cùng không khí hân hoan trên cả nước, tỉnh Tuyên Quang tưng bừng khai giảng năm học mới 2023-2024 với những hoạt động thiết thực trên tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 461 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông với hơn 226.900 học sinh. Đây cũng là năm ngành giáo dục tỉnh triển khai thử nghiệm Chương trình giáo dục mầm non mới.

Trong thời gian qua, chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh có bước phát triển đáng khích lệ; điểm trung bình kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 cao hơn so năm học trước; điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh năm 2023 xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 3/14 tỉnh khu vực miền núi phía bắc.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 19

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường phổ thông dân tộc nội trú-trung học phổ thông tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế.

Tỷ lệ phòng học kiên cố còn thấp, hiện chỉ đạt 65%, số phòng học bộ môn, phòng chức năng, đồ dùng, thiết bị dạy học còn thiếu nhiều so với quy định. Vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học; thiếu giáo viên môn tiếng Anh, Tin học đối với tiểu học; môn Âm nhạc, Mỹ thuật đối với trung học phổ thông.

Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày chỉ đạt 51,1% nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học cấp tiểu học...

* Quảng Bình tặng thưởng, trao quà cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 233.500 học sinh tại Quảng Bình nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Trong không khí vui tươi của ngày đầu bước vào năm học mới, nhiều phần thưởng, quà tặng được trao cho học sinh nghèo, học sinh ở vùng biên giới để các em có điều kiện đến trường.

Tiết trời sang thu tại Quảng Bình có dịu mát và nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 233.500 học sinh cùng 17.402 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại 575 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hồ hởi, hân hoan đến trường dự lễ khai giảng trong sự kỳ vọng và tin tưởng vào năm học mới.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn, phát huy những kết quả đạt được trong học qua, năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học là triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3 và 4 cấp tiểu học; lớp 6, 7, 8 cấp trung học cơ sở; lớp 10 và 11 cấp trung học phổ thông; thực hiện nội dung dạy học lớp 5, 9, 12 chương trình giáo dục phổ thông 2006 theo hướng tinh giản, phù hợp và tiếp cận chương trình mới.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường, điểm trường, lớp học, xây dựng phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị dạy và học... đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các trường trong tỉnh quan tâm.

Ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình cùng các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung hướng dẫn về chuẩn bị sách giáo khoa, vở và đồ dùng học tập cho học sinh đến phụ huynh và học sinh.

Đặc biệt, trong Lễ khai giảng sáng nay, hàng trăm học sinh nghèo trong các trường học đã được nhà trường, hội cha mẹ học sinh và các tập thể, cá nhân hảo tâm trao quà động viên.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 20

Bộ đội biên phòng Quảng Bình tặng cặp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ở các trường tiểu học, mầm non nơi vùng sâu, vùng xa và các điểm trường khu vực biên giới, cấp ủy, chính quyền và các Đồn Biên phòng đã tổ chức tặng hơn 100 chiếc xe đạp, nhiều cặp, sách vở và phần quà có giá trị để giúp các em có thêm điều kiện để đến trường học tập.

* Gần 160 nghìn học sinh Bạc Liêu tưng bừng trong ngày khai giảng năm học mới

Cùng với cả nước, sáng 5/9, gần 160 nghìn học sinh trong tỉnh Bạc Liêu nô nức đến trường khai giảng năm học mới. Nét mới năm nay, các trường học trong tỉnh tổ chức trang trọng, ngắn gọn, vui tươi.

Từ 6 giờ sáng 5/9, phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận tại nhiều trường học trong tỉnh Bạc Liêu, các em học sinh, các bậc phụ huynh đưa con em phấn khởi đến trường thật sự là ngày hội lớn.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 21

Gần 160 nghìn học sinh các cấp ở Bạc Liêu nô nức, phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh Trọng Duy)

Phần Lễ khai giảng năm học mới ở Bạc Liêu diễn ra trang trọng mà giản dị, ngắn gọn nhưng súc tích trong 30 phút, làm cho học sinh thấy vui và ý nghĩa.

Với nghi thức truyền thống trang trọng, cả trường làm Lễ chào cờ, hát Quốc ca, lắng nghe phút truyền thống thiêng liêng của Trường. Đại diện lãnh đạo các trường đọc Thư của Chủ tịch nước và tiếng trống khai trường rộn rã báo hiệu một năm học mới bắt đầu...

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 22

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã Vĩnh Trạch.

Sau bài phát biểu ngắn gọn chào mừng năm học 2023-2024 của hiệu trưởng là tiếng trống khai trường vang lên rộn rã.

Tiếp đến là phần Hội của các em học sinh với nhiều tiết mục ca nhạc, múa lân, các tiết mục nhảy đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn. Chương trình do chính các em học sinh trong trường dàn dựng, là món quà đặc biệt dành tặng hàng ngàn khán giả là các vị đại biểu, cha mẹ, thầy cô và bạn bè.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 23
Đồng chí Ngô Hiếu Dân, Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường 3 (thành phố Bạc Liêu) trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường tiểu học Kim Đồng (thành phố Bạc Liêu). (Ảnh Trọng Duy).

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, năm học mới 2022-2023 này, toàn tỉnh Bạc Liêu có gần 160.000 học sinh các cấp học, bậc học. Trong đó, cấp học mầm non có hơn 22.900 trẻ đến trường; cấp tiểu học có trên 68.240 học sinh; cấp trung học cơ sở có hơn 48.100 học sinh; cấp trung học phổ thông có trên 19.140 học sinh; trung học giáo dục thường xuyên có hơn 1.440 học sinh.

* Hơn 334 nghìn học sinh Lâm Đồng háo hức bước vào năm học mới

Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, hơn 334,3 nghìn học sinh Lâm Đồng háo hức bước vào năm học mới. Lễ khai giảng năm học 2023-2024 trên địa bàn toàn tỉnh được tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhà trường. Tất cả đều diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng theo tinh thần ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 24

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú-THCS huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng vui mừng đón chào năm học mới.

Năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục Lâm Đồng có 21.901 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 680 đơn vị trường học, từ mầm non giáo dục thường xuyên. Năm học này, toàn tỉnh có 334.375 học sinh từ bậc mầm non đến THPT và hệ giáo dục thường xuyên.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”, năm học 2023-2024, ngành giáo dục Lâm Đồng phấn đấu đạt tỷ lệ trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia với tỷ lệ hơn 82,8%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình THPT và tương đương đạt 82%.

Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới; từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý; định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác…

Với những thành quả nổi bật trong những năm gần đây, ngành giáo dục Lâm Đồng bước vào năm học mới với nhiều niềm tin về sự đổi thay toàn diện, có chiều sâu.

Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã dự lễ khai giảng tại 17 trường học trên địa bàn tỉnh và trao 200 suất học bổng tặng học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.

* 1.530 trường học ở Nghệ An tổ chức khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 900.000 học sinh và gần 50.000 giáo viên của hơn 1.530 trường học trong toàn tỉnh Nghệ An hân hoan tổ chức Lễ khai giảng chào đón năm học mới 2023-2024.

Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, đồng loạt các trường ở Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Lễ khai giảng đều được các trường tổ chức ngắn gọn, trang trọng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và tâm lý lứa tuổi học sinh mỗi cấp học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng-ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Các đồng chí lãnh đạo: tỉnh Nghệ An, các địa phương và ngành giáo dục đã tổ chức nhiều đoàn đến dự lễ khai giảng năm học mới tại nhiều trường học trong toàn tỉnh.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 25

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Làng Sen - quê Bác, ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Năm học 2023-2024, ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, về phát triển tỉnh Nghệ An; chiến lược quốc gia và Chiến lược của Nghệ An về phát triển bền vững giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 26

Và tặng 50 suất quà cho học sinh nghèo của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An có thành tích học tập tốt. (Ảnh: Kim Oanh)

Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục Nghệ An đã đề ra ba nhiệm vụ và giải pháp đột phá; đồng thời, đề ra sáu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Trong đó, nhiệm vụ chính là bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn và sáng tạo; chủ động liên kết, hợp tác với các địa phương, đơn vị trong nước; tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển giáo dục và đào tạo, về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đặc biệt về chuyển đổi số ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, bảo đảm mục tiêu kép vừa thay đổi hình thức hoạt động quản lý, quản trị và dạy học, vừa đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao hình thành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 27

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho các giáo viên và học sinh Trường chuyên Phan Bội Châu có thành tích xuất sắc trong học tập. (Ảnh: Phạm Quỳnh)

Trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã yêu cầu các nhà trường căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của nhà trường...

* Lào Cai: Hơn 600 trường học, với gần 235.000 học sinh tưng bừng khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, có 610 trường học, ở 9 huyện, thị xã, thành phố củatỉnh Lào Cai, với gần 235.000 học sinh các cấp học (tăng 111 lớp, với 5.477 học sinh so năm học trước) đã khai giảng năm học mới 20232024, bảo đảm thiết thực, phấn khởi, ngắn gọn và an toàn.

Sáng 5/9, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đoàn công tác đã dự Lễ khai giảng tại Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai.

Năm học 2022-2023, Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai có 15 lớp, với 525 học sinh, là con em đồng bào các dân tộc: H’Mông, Dao, Tày, Giáy, Phù Lá, Hà Nhì… trên địa bàn.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 28

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024, tại Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú Lào Cai, sáng 5/9. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Năm học 2022-2023, nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; chất lượng dạy và học được nâng cao, nhiều học sinh đỗ đại học điểm cao và các cuộc thi trong tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế.

Tại Lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, biểu dương kết quả của Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú Lào Cai đã quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đã khơi dậy và bồi dưỡng khát vọng vươn lên của học sinh đồng bào các dân tộc thiểu số trong học tập và rèn luyện.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 29
Học sinh dân tộc Giáy Trường THPT Dân tộc nội trú Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Trong năm học mới 2023-2024, Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú Lào Cai tiếp tục đổi mới quản lý, phương pháp dạy học, gắn sát với thực tiễn của địa phương, theo phương châm “Lấy chất lượng, hiệu quả đầu ra làm thước đo” việc dạy và học trong nhà trường. Tích cực trao đổi kiến thức cho học sinh, nhất là những kiến thức về sản xuất, kiến thức xã hội, kiến thức khoa học, kỹ năng sống để sau này vận dụng, làm chủ cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng lẵng hoa chúc mừng thầy, cô giáo và học sinh Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Lào Cai và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi của nhà trường.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 30

Trồng cây đầu năm học mới. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Sáng cùng ngày, 610 trường học các cấp của tỉnh Lào Cai đã khai giảng năm học mới, với phương châm thiết thực, gọn, phấn khởi. Năm học 2023-2024, tỉnh Lào Cai tăng 111 lớp, với 5.477 học sinh so năm học trước.

Tỉnh tiếp tục sáp nhập 10 trường thành 5 trường, xóa 173 điểm trường lẻ mầm non và tiểu học; dự kiến sẽ đưa khoảng hơn 4.000 học sinh ở điểm trường lẻ về học tại trường chính.

* Gần 210 nghìn học sinh tỉnh Hà Nam hân hoan bước vào năm học mới

Cùng các địa phương trong cả nước, hơn 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học và gần 210.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Nam hân hoan trong ngày khai giảng bước vào năm học mới 2023-2024.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 31

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hà Nam tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Nam Cao.

Phát biểu chúc mừng tại lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường THPT Nam Cao huyện Lý Nhân, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh nói chung và huyện Lý Nhân nói riêng tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh nói chung và Trường THPT Nam Cao nói riêng; và mong muốn toàn xã hội hãy cùng chung tay với ngành giáo dục xây dựng trường học an toàn, thân thiện; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh học tập và phát triển.

Đối với toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu, vì sự nghiệp trồng người vĩ đại.

Và các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái, vì tương lai con trẻ; vì sự vẻ vang của gia đình; dòng họ và quê hương, đất nước.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 32

Cô và trò Trường mầm non phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý háo hức đón chào năm học mới.

Đối với các em học sinh trong tỉnh nói chung; và nhất là các học sinh Trường THPT Nam Cao vinh dự được học tập, rèn luyện tại ngôi trường mang tên nhà văn - liệt sĩ Nam Cao, người con ưu tú của quê hương Hà Nam phải luôn xác định cho mình một mục tiêu và động cơ học tập đúng đắn; luôn kính thầy, yêu bạn, tích cực rèn luyện đạo đức, hoàn thiện kỹ năng sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt.

Thực hiện chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới có chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023-2024, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Hà Nam tập trung thực hiện tốt 11 nhiệm vụ trọng tâm; bảo đảm tốt việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục cụ thể cho từng cấp học; tập trung giữ vững quy mô, chất lượng giáo dục, quan tâm củng cố thực hiện phổ cập giáo dục, chống mù chữ, duy trì sĩ số học sinh; áp dụng và triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình giáo dục trong các nhà trường; nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Cùng với đó, tổ chức và thực hiện có chất lượng đổi mới giáo dục phổ thông, nhất là tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11…

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 33

Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Để chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục tích cực, chủ động thực hiện tốt các điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị trong nhà trường, tổ chức tuyển sinh đầu cấp bảo đảm huy động 100% trẻ trong độ tuổi 5 tuổi, 6 tuổi và 11 tuổi ra lớp đúng quy định; bảo đảm giáo viên thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

* Học sinh Cà Mau “đội mưa” đến trường ngày khai giảng

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 34

Học sinh Cà Mau đến trường bất chấp trời mưa to trong sáng ngày khai giảng năm học mới.

Tham dự khai giảng năm học mới 2023-2024 tại vùng sông nước Cà Mau có khoảng 214.000 học sinh các khối lớp, chiếm khoảng 95% tổng số học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông trong toàn tỉnh.

Cùng với cả nước, trong sáng 5/9, gần 500 cơ sở giáo dục từ Mẫu giáo đến bậc Trung học phổ thông trong toàn tỉnh Cà Mau đồng loạt khai giảng năm học mới 2023-2024.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 35
[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 36

Buổi khai giảng gặp bất lợi bởi hầu hết các địa phương trong tỉnh Cà Mau có mưa, có nơi mưa rất to. Bất chấp thời tiết xấu, phụ huynh dậy từ sớm để đưa con em đến tựu trường.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 37

Một phụ huynh tại thành phố Cà Mau tranh thủ cho con ăn sáng ngay tại sân trường để kịp giờ khai giảng năm học mới.

Tại thành phố Cà Mau, mưa to gần 2 giờ liên tục, khiến việc đưa con em đến trường gặp nhiều khó khăn. Lo trễ giờ khai giảng, nhiều phụ huynh mua theo đồ ăn nhanh, tranh thủ cho con ăn sáng luôn tại sân trường.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 38

Học sinh miệt rừng tràm U Minh hạ (Cà Mau) hăm hở đến trường bất kể trời mưa to, gió lớn.

Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Cà Mau chia thành nhiều tổ công tác đến dự khai giảng năm học mới tại nhiều địa phương trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Trung học phổ thông Đầm Dơi, 1 trong 3 ngôi trường phổ thông chất lượng cao tại Cà Mau. Đây cũng là trường có học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Cà Mau trong năm học 2022-2023 vừa qua.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 39

Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đánh trống tựu trường nhân đến dự khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Đầm Dơi.

Trong tiếng trống hân hoan của ngày tựu trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thân ái chúc các học sinh, đội ngũ nhà giáo trong tỉnh và các bậc phụ huynh bước vào năm học mới với khí thế mới, cùng thi đua dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, có thêm nhiều thành tích tốt trong năm học mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng mong đội ngũ nhà giáo tại Đầm Dơi nói riêng, trong tỉnh nói chung tiếp tục giữ vững lửa đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại, khó khăn của khu vực vùng sâu vùng xa, không ngừng đổi mới, sáng tạo để góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tại địa phương và cả nước.

[Cập nhật] Học sinh cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới ảnh 40

Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (thứ 3 từ trái qua) trao tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi tại Trường Trung học phổ thông Đầm Dơi.

Nhân dịp dự khai giảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau trao tặng 20 xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại Trường Trung học phổ thông Đầm Dơi.