Cuộc gặp tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp là dịp để khẳng định cam kết tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời trao đổi về lộ trình chiến lược nhằm xây dựng một hệ sinh thái vững chắc trong lưu trữ, sản xuất và đào tạo giữa 2 quốc gia.
Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, mong muốn nâng tầm phát triển phim hoạt hình của Việt Nam đã bắt đầu được triển khai từ đầu năm 2022 thông qua hợp tác giữa Pháp với các Hãng Phim hoạt hình trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.
Việt Nam hiện đang sở hữu nguồn nhân lực dồi dào trong lĩnh vực này và mong muốn thúc đẩy hơn nữa công nghệ và kỹ thuật sản xuất thông qua hợp tác quốc tế với Pháp và các quốc gia khác.
Cũng giống như điện ảnh, hoạt hình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải những câu chuyện Việt Nam thông qua nghệ thuật. Do đó, các hoạt động hợp tác trong tương lai mà hai bên đang phác thảo sẽ bao gồm việc tăng cường trao đổi giữa các họa sĩ và thiết kế mỹ thuật của 2 nước.
Bên cạnh định hướng hợp tác mới, việc bảo tồn di sản điện ảnh, phục chế phim nhựa vẫn là một nhiệm vụ cấp thiết và là lĩnh vực hợp tác truyền thống hiệu quả trong thời gian qua. Viện Phim Việt Nam là đối tác trực tiếp của nhiều tổ chức lưu trữ Pháp, trong đó có Trung tâm Điện ảnh và Hình ảnh động quốc gia Pháp (CNC).
Hiện tại, Viện Phim Việt Nam đang lưu trữ khoảng 80.000 cuộn phim nhựa loại 35mm và 16mm. Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn từ Trung tâm Điện ảnh và Hình ảnh động Quốc gia Pháp về công tác lưu trữ và phục chế.
Đặc biệt, Pháp là một trong những quốc gia có trình độ cao trong công tác số hóa phim nhựa. Do đó, Việt Nam mong muốn được hỗ trợ về kỹ thuật và máy móc thiết bị để tiến hành số hóa kho tàng di sản điện ảnh một cách hiệu quả và kịp thời.
Hợp tác văn hóa song phương sẽ càng đi vào chiều sâu hơn nữa với công tác tìm kiếm, bổ sung các tư liệu lịch sử có giá trị về Việt Nam hiện đang còn lưu trữ tại Pháp. Các tư liệu liên quan đến Việt Nam trong kho tàng của các cơ quan lưu trữ quốc gia Pháp sẽ là nguồn bổ sung quý giá vào bộ sưu tập quốc gia của Việt Nam.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đề xuất về việc sưu tầm và chuyển giao các tài liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh từ các kho lưu trữ của Pháp để bổ sung vào hệ thống di sản ký ức của Việt Nam.
Hợp tác lưu trữ văn hóa giữa 2 nước, nhất là đối với những tài liệu quốc tế về những nhân vật, sự kiện lịch sử của Việt Nam, đã và đang đạt kết quả tốt đẹp.
Một số tài liệu hiện đang được bảo quản tại Cơ quan lưu trữ quốc gia hải ngoại ở thành phố Aix-en-Provence (miền nam nước Pháp). Phần còn lại tại Việt Nam đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, II và IV.
Việt Nam đang phối hợp Pháp xây dựng hồ sơ về khối tài liệu thời kỳ thuộc Pháp (1858-1954) để đệ trình UNESCO xem xét và công nhận là Di sản tư liệu thế giới.
Nhân dịp này, Tiến sĩ Ngô Phương Lan đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Pháp dành cho điện ảnh Việt Nam, nhất là trong công tác hỗ trợ quảng bá và tham gia các sự kiện quốc tế như Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim Ba châu lục.
Hợp tác song phương cũng mở ra nhiều cơ hội cho nền điện ảnh Việt Nam khi chuỗi các hoạt động đào tạo, xúc tiến thị trường điện ảnh và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các nhà làm phim, đạo diễn trẻ được triển khai.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan và Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati cho rằng hai nước có thể thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái hợp tác văn hóa toàn diện, làm nền tảng vững chắc cho hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh và nghe nhìn.
Tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản điện ảnh quý báu, phục chế tư liệu phim nhựa và đầu tư vào sản xuất hoạt hình sẽ góp phần làm sâu sắc hơn và chiến lược hơn cho hợp tác văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới.