Hoạt động khuyến học tiếp tục lan tỏa phong trào gia đình, cộng đồng học tập suốt đời

NDO - Ngày 12/12, hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 Cụm thi đua Khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại tỉnh Trà Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh trao học bổng.
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh trao học bổng.

Theo báo cáo tổng kết phong trào khuyến học, khuyến tài năm 2022, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát triển mới 271.802 hội viên, tăng 192.045 hội viên so năm 2021.

Cụm đã vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Khuyến học, khuyến tài” gồm hiện vật, tiền mặt được quy đổi với tổng trị giá hơn 767,8 tỷ đồng; cấp phát 1.261.118 suất học bổng, quà, thiết bị học tập cho học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi.

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” từ tháng 9/2021 đến nay, Cụm đã vận động được 10.553 máy tính, 6.750 máy tính bảng, 32.840 điện thoại với trị giá hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, các mô hình nuôi heo đất khuyến học, mái ấm khuyến học tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Hoạt động khuyến học tiếp tục lan tỏa phong trào gia đình, cộng đồng học tập suốt đời ảnh 1

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền yêu cầu, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố trong Cụm tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đồng thời, khẩn trương xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh trao 90 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ tặng 1.000 quyển tập cho xã Long Thới, huyện Tiểu Cần.