Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2/2022 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh)
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Tập trung triển khai các Đề án, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đặt ra... Công an các đơn vị, địa phương rà soát tình hình an ninh, trật tự theo địa bàn, lĩnh vực quản lý...

Đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh mạng, nhất là hệ thống mạng quốc gia; tập trung ngăn chặn các loại hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền kích động gây rối an ninh, trật tự. Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị chức năng cần tập trung giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm…

* Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm có cuộc hội đàm trực tuyến với ngài Kristophe A Ray, Giám đốc Cơ quan Điều tra liên bang Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (FBI). Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trên cơ sở “Bản ghi nhớ về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”, hai bên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác tư pháp hình sự, phối hợp nghiệp vụ và đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị FBI tiếp tục thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả “Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” và “Thỏa thuận chuyển giao công nghệ phần mềm giám định gen ADN”; quan tâm thúc đẩy việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù; tăng cường trao đổi thông tin phục vụ phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước -0
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) 

* Sáng 23/2, tại thành phố Cần Thơ, Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9, do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 135/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại Quyết định số 136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Chính ủy Quân khu 9.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ của quân đội, quân khu và đơn vị. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chú trọng nâng cao trình độ chỉ huy và khả năng xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; huấn luyện bộ đội tinh thông về kỹ, chiến thuật, nâng cao thể lực, cơ động nhanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Đại tướng Lương Cường bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Gấu và đồng chí Hồ Văn Thái sẽ phát huy tốt kinh nghiệm trong quá trình công tác, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và có nhiều đóng góp cho quân đội.