Sáng 7-1, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo (BCÐ) phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCÐ 138/CP), BCÐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCÐ 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động của hai BCÐ và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ðồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng BCÐ 138/CP và BCÐ 389 quốc gia chủ trì.
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giúp Chính phủ thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đã đề ra, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCÐ 138/CP, BCÐ 389 quốc gia; luôn xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Cùng với đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là người đứng đầu các lực lượng chức năng phải có quyết tâm cao trong phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, nhất là đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức.
Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "liêm chính, bản lĩnh", có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ðối với các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, xâm hại trẻ em, ma túy, tín dụng đen, sử dụng công nghệ cao, khai thác cát sỏi, chặt phá rừng, vi phạm môi trường, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19…, các lực lượng chức năng cần xác lập chuyên án để mở rộng xác minh, điều tra triệt phá tận gốc, đánh trúng đối tượng cầm đầu. Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vừa tiết kiệm chi phí quản lý cho nhà nước, chi phí thực hiện cho người dân, vừa góp phần ngăn chặn phát sinh tiêu cực..., tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.
* Chiều 7-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa Việt Nam.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Hiệp hội cần tập trung đẩy mạnh phát triển tổ chức, bảo đảm 63 tỉnh, thành phố có tổ chức của Hiệp hội, qua đó, thực hiện tốt vai trò đại diện cho cộng đồng DN, làm cầu nối giữa DN với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Phối hợp các cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhân dân, nhất là trong độ tuổi thanh niên đầy hoài bão. Các thành viên của Hiệp hội, đặc biệt là thành viên tiêu biểu, cần đi đầu trong việc tăng cường ứng dụng, khoa học kỹ thuật, đưa máy móc thiết bị công nghệ cao thay thế lao động thủ công để giảm tác động xấu đến môi trường; nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.
Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp để xây dựng được cơ chế chính sách tốt, phù hợp nhu cầu, khả năng của cộng đồng DN. Hiệp hội cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia các chương trình, dự án của các bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện để hỗ trợ tốt hơn cho DN hội viên, qua đó nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng nghề nghiệp cho các thành viên, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số, áp dụng nền tảng công nghệ 4.0, nghiên cứu tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP, RCEP để phát triển...
* Chiều 7-1, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt của lãnh đạo TP Hà Nội với đại biểu các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vương Ðình Huệ khẳng định, TP Hà Nội mong muốn được chia sẻ, hợp tác của các cơ quan báo chí ngày càng sâu sắc, hiệu quả hơn, thành phố đã và đang có những việc làm cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp thông tin cho báo chí. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã có văn bản giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tổ chức họp báo định kỳ và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện từ ngày 1-1-2021. Thành ủy cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát để nghiên cứu với mong muốn hướng tới xây dựng một trung tâm báo chí là ngôi nhà chung của các cơ quan báo chí T.Ư và thành phố.
Ðồng chí nhấn mạnh, tinh thần chung của thành phố là công khai, minh bạch, cởi mở với báo chí.
Nhân dịp này, đồng chí Vương Ðình Huệ chúc các đại biểu và gửi lời chúc tới toàn thể người làm báo Việt Nam một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp báo chí cách mạng.
* Sáng cùng ngày, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, TP Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt hơn 300 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo của Thủ đô.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vương Ðình Huệ gửi lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp tới các chức sắc, tín đồ tôn giáo, các nhà giáo, cán bộ, công nhân, viên chức và toàn thể sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Trao đổi một số vấn đề các đại biểu quan tâm về đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đồng chí cho biết, bên cạnh hai Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 về khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thành phố sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Ðồng chí đề nghị, bằng ý chí, khát vọng phát triển và tình yêu Hà Nội, các vị chức sắc, tín đồ các tôn giáo, cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn Hà Nội sẽ chung tay góp sức đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17 vào cuộc sống; xây dựng Thủ đô vươn lên một tầm cao mới, xứng đáng với vị thế và sự tin yêu của nhân dân cả nước.
* Sáng 7-1, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ðảng năm 2020 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2021. Ðồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự.
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong năm 2020, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Có được kết quả đó là do sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chủ động, trách nhiệm cao của Ðảng ủy, tính tiền phong, gương mẫu của các đồng chí trong chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các ban, đơn vị trong cơ quan.
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, cùng các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác năm của Ðảng ủy và của cơ quan, mỗi chi bộ, ban, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản nhất để tập trung thực hiện có kết quả cụ thể; đồng thời tạo sự thống nhất, quyết tâm cao xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Tại hội nghị, Ðảng ủy cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Ðảng tặng các đảng viên sinh hoạt trong Ðảng bộ; công bố quyết định và khen thưởng công tác Ðảng năm 2020 cho các tập thể, cá nhân; công bố quyết định và khen thưởng năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
* Chiều 7-1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng hơn 1.000 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm và triển khai hiệu quả công điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm của mọi người, mọi nhà, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, để mọi người thực hiện nghiêm chủ trương, quy định của Ðảng, Nhà nước và các hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh.
Ðối với việc chăm lo, tổ chức thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo trên cả nước, Mặt trận các cấp cần giám sát việc tặng quà và trao nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách bảo đảm đúng đối tượng để mọi người đều được vui xuân, đón Tết.
* Ngày 7-1, Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập (1951 - 2021) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH dự và trao danh hiệu cao quý.
Tiền thân là Bệnh viện Liên khu Việt Bắc thành lập năm 1951, tại huyện Ðồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên hằng ngày thu dung điều trị và khám từ 1.600 đến 1.800 người bệnh ngoại trú và từ 1.400 đến 1.600 bệnh nhân nội trú. Trong 10 năm trở lại đây, Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác điều trị khám, chữa bệnh như: mổ tim hở, chụp mạch vành và đặt stent can thiệp tim mạch; ứng dụng chẩn đoán ung thư sớm bằng các kỹ thuật tumor marker;… Bệnh viện thực hiện được kỹ thuật mổ khối u não; mổ tim cho trẻ nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh sớm; nội soi khí quản sinh thiết chẩn đoán; thay khớp gối, khớp háng nhân tạo;... Ðây là bệnh viện thứ 15 trên toàn quốc triển khai ghép tạng thành công, là một trong những đơn vị được Bộ Y tế cấp phép thực hiện xét nghiệm khẳng định Covid-19.
Dịp này, một cá nhân của bệnh viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và 19 cá nhân được trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.
* Sáng 7-1, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Tổng cục Ðường bộ Việt Nam tổ chức thông xe cầu Thăng Long sau 5 tháng "đóng cầu" để sửa chữa. Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG dự.
Phát biểu ý kiến tại lễ thông xe, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đánh giá cao, biểu dương Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ và các chuyên gia, nhà thầu, đơn vị tư vấn đã làm việc trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành dự án sửa chữa cầu Thăng Long vượt tiến độ so kế hoạch. Ðể bảo đảm an toàn, hiệu quả khai thác, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ GTVT, TP Hà Nội khẩn trương thực hiện bàn giao, tiếp nhận công trình; TP Hà Nội tổ chức quản lý, khai thác công trình hiệu quả, đồng thời, lưu ý kiểm soát xe tải, không để xe vượt quá trọng tải lưu thông qua cầu làm giảm tuổi thọ công trình. Trên cơ sở công nghệ sửa chữa cầu Thăng Long, Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu quy trình, chỉ dẫn để áp dụng cho các công trình khác và tích cực phát triển cơ sở hạ tầng nói chung, trong đó có hạ tầng giao thông.
Việc hoàn thành dự án sửa chữa cầu Thăng Long sẽ kết nối đồng bộ và phát huy hiệu quả khai thác của toàn tuyến vành đai 3 TP Hà Nội, góp phần quan trọng vào lưu thông và kết nối vận tải giữa Hà Nội với sân bay Nội Bài và với các địa phương trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông các tuyến cửa ngõ Thủ đô, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.