Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thẩm vấn đối tượng Lê Danh Tạo. (Ảnh: nhandan.vn)

Nhổ cỏ dại và tẩy độc đất trồng

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh hôm 27/11 vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ ba đối tượng do Lê Danh Tạo cầm đầu về tội: “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo khoản 2, Ðiều 366 Bộ luật Hình sự, đang được dư luận rất quan tâm, được mổ xẻ, soi chiếu ở nhiều góc độ. Bởi hành vi lợi dụng mối quan hệ, quen biết trong giới báo chí, hoạt động báo chí, mượn danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí để dọa nạt trục lợi, vốn không phải là chuyện mới.
4 cơ quan ký kết quy chế phối hợp theo dõi, chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin trên mạng Internet.

Ký kết quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin trên mạng Internet

Ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin trên mạng Internet tại địa bàn tỉnh.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk Lê Đình Hoan họp triển khai Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đắk Lắk tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang tin điện tử, mạng xã hội

Chiều 21/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Thanh tra sở làm việc với đại điện Tạp chí Môi trường và Đô thị liên quan đến phản hồi báo chí. (Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình)

Chấn chỉnh hoạt động báo chí theo đúng quy định pháp luật ở Thái Bình

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình đang siết chặt hoạt động báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi.
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thành Đạt)

Chống chủ nghĩa cá nhân trong hoạt động báo chí hiện nay

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của nhà báo, nhà thơ Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân và Tiến sĩ văn học, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân đồng tổ chức diễn ra tại Hà Nội, ngày 12/5.

Phóng viên tác nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí

Những năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo nước ta luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ðảng, Nhà nước, sự đồng hành, giúp đỡ, hợp tác tích cực của các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các địa phương, sự tin cậy, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.