Hoàn trả diện tích đất dự án sân bay Long Thành bị chiếm dụng để trồng khoai mì

NDO - Ngày 20/12, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, một số hộ dân chiếm dụng diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) để trồng khoai mì đã bắt đầu hoàn trả mặt bằng cho cơ quan chức năng.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực diện tích đất người dân chiếm dụng để trồng khoai mì.
Khu vực diện tích đất người dân chiếm dụng để trồng khoai mì.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, dự kiến, trong tháng 12, toàn bộ diện tích đất khoảng 100ha thuộc dự án thuộc dự án sân bay Long Thành đã bị một số hộ dân chiếm dụng để trồng khoai mì sẽ được hoàn trả nguyên trạng ban đầu.

Trước đó, một số người dân phản ánh gần 100ha đã được giải tỏa phục vụ dự án sân bay Long Thành đã bị chiếm dụng để trồng khoai mì.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã giao Công an huyện phối hợp chính quyền xã Bình Sơn làm việc với từng hộ dân có canh tác trồng khoai mì trong khu vực đất đã được thu hồi thuộc dự án sân bay Long Thành, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu các hộ dân trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định do người dân thiếu hiểu biết, nghĩ đất mới bàn giao cho dự án nên tận dụng một thời gian để trồng mì.

Liên quan vụ việc này, ngày 18/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản giao Ủy ban nhân dân huyện Long Thành khẩn trương nghiên cứu nội dung báo chí phản ánh việc người dân chiếm dụng đất dự án sân bay Long Thành để trồng khoai mì, đồng thời kiểm tra hiện trạng, xử lý nghiêm vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) theo quy định pháp luật và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trước ngày 25/12.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, diện tích đất bị một số hộ dân chiếm dụng để trồng khoai mì thuộc giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành.

Đối với phần diện tích này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan liên quan cho phép Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư xây dựng dự án sân bay Long Thành xây dựng hàng rào để tránh tình trạng tái lấn chiếm đất.

Hiện nay, ACV mới chỉ được phép xây dựng hàng rào đối với khu vực triển khai giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành với diện tích hơn 2.500ha.