Do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhất là đoạn đi qua địa bàn quận Thanh Xuân, mà dự án xây dựng tuyến đường vành đai 3 (giai đoạn 1) đã phải tăng tổng mức đầu tư từ 820 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng. Quận Thanh đang có kế hoạch di dời 550 hộ dân của đường Khuất Duy Tiến trong tháng 6 này.
Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân nằm trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, đoạn từ đường Lê Văn Lương đến đường Nguyễn Trãi, phục vụ việc thi công dự án đường vành đai 3.
Theo thống kê của quận, có 550 hộ dân của ba phường Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc và Thanh Xuân Trung nằm trong diện giải toả đợt này. Ngày 6-6, Hội đồng GPMB quận kết hợp chính quyền các phường bắt đầu tiến hành xác định nguồn gốc đất cho các hộ dân. Quận phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu vực này, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30-6.
Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 3 (giai đoạn 1) đoạn từ Mai Dịch đến Pháp Vân có tổng chiều dài 10,2 km là một trong những dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Được khởi công từ cuối năm 2001, đến nay, sau hơn bốn năm thi công mới chỉ cơ bản làm xong 4,3km đường, đoạn từ Mai Dịch đến Trung Hoà, do những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhất là đoạn đi qua địa bàn quận Thanh Xuân. Chính vì vậy đã làm tổng mức đầu tư của dự án đội từ 820 tỷ đồng lên 2.200 tỷ đồng, tăng gần 2,8 lần so với ban đầu.
Có khoảng 1.300 hộ dân của quận nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án này. Vừa qua, quận đã hoàn thành di dời 112 hộ dân nằm trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, đoạn từ nút Trung Hoà đến đường Lê Văn Lương. Sau khi di dời xong 550 hộ dân của đường Khuất Duy Tiến trong tháng 6, quận giải phóng mặt bằng nốt hơn 600 hộ dân các phường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung và Thanh Xuân Nam.