Lai Châu bảo đảm công tác giao, nhận quân năm 2022

NDO -

Sáng 20/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra trang trọng, an toàn, nhanh gọn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Đưa tiễn tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Đưa tiễn tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Tại huyện Phong Thổ, 100% các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có mặt đầy đủ. Tất cả chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, thực hiện test nhanh Covid-19. Công tác giao nhận quân tại đây diễn ra trang trọng, nhanh gọn dưới sự chứng kiến và tham gia của lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ, người thân và đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Phong Thổ.

Năm 2022, Lai Châu được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 920 công dân. Theo đó, 700 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn bộ binh 82 Quân khu 2, Trung đoàn 880 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu; 220 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

a3.jpg -0
 Tặng hoa chúc mừng và đưa tiễn tân binh trong ngày nhập ngũ.

Các thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 chiếm gần 94%, hơn 280 thanh niên có trình độ văn hóa THPT, chiếm 42%; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm hơn 65%. Đặc biệt, mùa tuyển quân năm nay, số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ chiếm hơn 21%. 

Từ nhiều tháng qua, các địa phươngtrong tỉnh Lai Châu đã tích cực, chủ động làm tốt chính sách động viên tuyển quân; các khâu xét tuyển bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật; chú trọng tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự trong các tầng lớp nhân dân và làm tốt chính sách hậu phương quân đội. 100% thanh niên đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trước ngày giao nhận quân.