Cây hoa anh đào vốn là biểu tượng của đất nước “Mặt trời mọc” và người dân nước bạn rất tự hào, trân trọng loài hoa này bởi theo quan niệm, hoa anh đào tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Cây hoa anh đào được trồng khắp nơi trên đất nước Nhật Bản, ở ven sông, công viên, biệt thự… Đến mùa hoa nở, những vùng trồng cây như tạo thành những đám mây hoa tuyệt đẹp. Vào dịp này, trên khắp đất nước Nhật Bản, lễ hội hoa anh đào được tổ chức khá sôi động. Hình ảnh hoa anh đào cũng đã quen thuộc, được nhân dân Hà Nội yêu thích và đúng vào tháng ba này, loài hoa biểu tượng của nước bạn đã nở bung trong không gian linh thiêng bên hồ Hoàn Kiếm của Thủ đô. Hàng trăm cành anh đào nở rộ được bố trí, sắp đặt bên Tượng đài Lý Thái Tổ từ sáng 19-3, đã thu hút đông du khách và nhân dân, nhất là các bạn trẻ đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Trong dịp này, Nhật Bản đã đưa 200 cây giống và 10 nghìn cành hoa anh đào đến Hà Nội. Đây là lần tiếp nhận số lượng hoa anh đào lớn nhất từ trước đến nay với mong muốn hoa anh đào trở thành biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước. Những cành hoa được các chuyên gia cắt từ các cây hoa anh đào lâu năm ở Nhật Bản với quy trình bảo quản kỹ lưỡng và khắt khe.
Rút kinh nghiệm từ các lần tiếp nhận trước, lần này cây anh đào được lựa chọn từ tỉnh Ô-ki-na-oa có khí hậu và thổ nhưỡng gần giống Hà Nội, đồng thời các chuyên gia Nhật Bản cũng tham gia chăm sóc, theo dõi để chuyển giao dần công nghệ và kỹ thuật cho Việt Nam nhằm bảo đảm những cây hoa này sẽ sống khỏe và cho hoa tốt.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, sau lễ trưng bày hoa anh đào, 200 cây hoa giống sẽ được trồng tại Công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bà Hô-xê Ta-kê-đa, chuyên gia trang trí và thiết kế Nhật Bản cho biết: “Tôi đã tham gia nhiều chương trình giới thiệu về nghệ thuật cắm hoa và không gian hoa tại các nước trên thế giới. Rất vinh dự đây là lần đầu được sang Việt Nam và tới Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi đã bố trí và thiết kế không gian hoa anh đào bằng tất cả tình cảm của mình dành cho đất nước các bạn”.
Lễ khai mạc “Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận cây hoa anh đào tại Hà Nội” diễn ra trong không gian hoa mang đầy tính nghệ thuật. Trên sân khấu hoa là những chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam biểu diễn. Mở đầu là những âm thanh giục giã của nhóm năm nghệ sĩ nữ Monoiro Clober Z biểu diễn trống trường Koumyougakuen Sagamihara vừa mang đậm yếu tố truyền thống, vừa thể hiện được hơi hướng hiện đại, trẻ trung. Tham gia biểu diễn cùng chương trình còn có các ca sĩ nổi tiếng Mi-du-ki I-chi-rô và Ít-xu-oa May-u-mi. Phía Việt Nam có các ca sĩ: Lan Anh, Đăng Dương và tốp ca tham gia biểu diễn.
Sau lễ khai mạc, các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ gồm: Trưng bày cây và cành anh hoa đào; giới thiệu về trang phục, nghệ thuật cắm hoa, giao lưu tìm hiểu về đất nước Nhật Bản; trình diễn các loại hình văn hóa phi vật thể Hà Nội như: Hát ca trù, hát xẩm, chầu văn, chèo cổ, biểu diễn nhạc dân tộc, võ thuật, múa lân, rồng; cắm hoa nghệ thuật. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động chiếu phim hoạt hình của Nhật Bản tại Trung tâm văn hóa Kim Đồng; tọa đàm trao đổi hợp tác về đầu tư, du lịch giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam tại khách sạn Melia.
Mặc dù rất đông khách đến tham quan, chiêm ngưỡng hoa anh đào, nhưng không như các lần lễ hội trước, do công tác tổ chức tốt cùng ý thức của người xem cho nên lễ hội hoa anh đào năm nay diễn ra tốt đẹp, thể hiện được một không gian văn hóa Nhật Bản đậm đặc giữa lòng Thủ đô Hà Nội.