Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thống nhất gia hạn thêm thời gian hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ngựa quanh hồ Xuân Hương đến hết ngày 31/3.
Thời gian qua, tình trạng buôn bán hàng rong, kinh doanh tự phát, tụ tập ăn uống, đốt lửa… liên tục diễn ra bên danh thắng cấp quốc gia hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, gây ảnh hưởng môi trường và cảnh quan, vi phạm quy định.
Hội thảo khoa học quốc gia vừa diễn ra ngày 15/12 tại Hà Nội, nhằm khẳng định, tôn vinh những cống hiến vô giá đối với văn hóa, văn học của hai danh nhân-thi hào Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Danh nhân phối hợp Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Trường Đại học Vinh, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức.
Tuyến phố đi bộ lãng mạn bên hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tham quan, vui chơi giải trí lành mạnh của người dân phố núi và du khách.
Sáng 31/12, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam và Công ty Lâm An Lạc Dương tổ chức giải đua ván chèo đứng (SUP) và biểu diễn thuyền buồm trên danh thắng cấp quốc gia hồ Xuân Hương.
Ngày 3/12, tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822) - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản.
Nằm trong chuỗi hoạt động vinh danh và kỷ niệm 250 năm sinh, 200 năm mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm hội họa “Hồ Xuân Hương - Tài năng và bí ẩn”.
Nhân dịp về dự Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm sinh (1772-2022), 200 năm mất (1822-2022) của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, sáng 3/12, tại Mộ và nhà thờ Hồ Phi Tích, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các bậc tiên linh họ Hồ đã có nhiều đóng góp cho đất nước; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nữ sĩ tài hoa Hồ Xuân Hương, người có nhiều đóng góp đối với văn hóa Việt Nam và thế giới.
Ngày 3/12/2022, nhân dịp kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất của Hồ Xuân Hương, Hội thảo khoa học về thân thế và sự nghiệp của nữ sĩ sẽ được tổ chức tại Nghệ An, là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh và lan tỏa những giá trị cao đẹp và nhân văn cũng như những khát vọng trong các tác phẩm thi ca của bà.
Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI (2015-2020) cho 74 tác giả và nhóm tác giả.
Từ 8 giờ ngày mai, 17/7, giải đua ván chèo đứng (SUP) lần đầu diễn ra trên hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.
Chiều 30/4, Đà Lạt phảng phất mưa. Trên cung đường bên hồ Xuân Hương, những bước chân nhàn du thư thái, những đôi tay đan quyện xòe ô xuống phố. Có lẽ, họ đang trải nghiệm thành phố mưa bay...
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đồng ý cho TP Đà Lạt tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại hai điểm khu vực hồ Xuân Hương.