Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tặng chàng trai cứu người gặp nạn ở hồ Xuân Hương-Đà Lạt

NDO - Chàng trai 17 tuổi bất chấp đêm giá lạnh Đà Lạt, lao xuống hồ Xuân Hương cứu 2 người bị kẹt trong ô-tô 7 chỗ gặp nạn.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn tặng Nguyễn Trung Hiếu.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn tặng Nguyễn Trung Hiếu.

Ngày 23/3, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức biểu dương và trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng em Nguyễn Trung Hiếu (17 tuổi, tạm trú phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong tình huống nguy hiểm.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng Trần Diệp Mỹ Dung ghi nhận, biểu dương hành động dũng cảm của Nguyễn Trung Hiếu; đồng thời, chúc em luôn học tập, làm việc tốt và thành công trong cuộc sống. “Hành động của em Hiếu đã lan tỏa tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh học tập, noi theo, góp phần xây dựng xã hội văn minh, với nhiều hành động dũng cảm, việc làm tốt vì cộng đồng”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng biểu dương.

Trước đó, đêm 21/2, ô-tô 7 chỗ ngồi đang lưu thông trên đường Trần Quốc Toản bên hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, bất ngờ mất lái lao xuống hồ. Nghe tiếng kêu cứu của người bị kẹt trong xe, Nguyễn Trung Hiếu bất chấp trời lạnh, dũng cảm nhảy xuống cứu 2 người đưa vào bờ an toàn.

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tặng chàng trai cứu người gặp nạn ở hồ Xuân Hương-Đà Lạt ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Lạt khen thưởng Nguyễn Trung Hiếu và hiện trường chiếc xe gặp nạn trên hồ Xuân Hương (ảnh nhỏ).

Nguyễn Trung Hiếu quê tỉnh Long An, Hiếu theo mẹ là bà Nguyễn Thị Thùy Trang lên thành phố Đà Lạt thuê nhà trọ để kiếm việc làm mưu sinh.

Ghi nhận hành động dũng cảm của chàng trai 17 tuổi, ngày 2/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã biểu dương, khen thưởng Nguyễn Trung Hiếu và nhấn mạnh, đây là hành động đẹp, tấm gương sáng trong việc thể hiện tinh thần nhân ái trong cuộc sống, cần được nhân rộng.