Hỗ trợ ngành ngân hàng trong công tác phòng, chống dịch bệnh

NDO -

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tiếp nhận ủng hộ 320 nghìn khẩu trang y tế trị giá 4,5 tỷ đồng từ Ngân hàng Shinhan Việt Nam, nhằm góp phần cùng ngành ngân hàng và cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, ổn định kinh tế-xã hội trong bối cảnh “bình thường mới”.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Đào Minh Tú tiếp nhận tượng trưng 320 nghìn khẩu trang y tế trị giá 4,5 tỷ đồng từ Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam, ông Lee Taekyung.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Đào Minh Tú tiếp nhận tượng trưng 320 nghìn khẩu trang y tế trị giá 4,5 tỷ đồng từ Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam, ông Lee Taekyung.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú gửi lời cảm ơn Ngân hàng Shinhan đã trao tặng khẩu trang y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành ngân hàng, khẳng định đây là sự hỗ trợ thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đồng thời thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 bên nói riêng, cũng như 2 đất nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng đánh giá cao kết quả hoạt động và đóng góp của Shinhan đối với nền kinh tế Việt Nam và hoạt động của ngành ngân hàng. Phó Thống đốc cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã trải qua những đợt dịch khó khăn, và Shinhan đã đi đúng theo những chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng…

Đại diện Ngân hàng Shinan chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành cùng những khó khăn của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19, với hoạt động lần này, ngân hàng mong muốn tiếp tục góp phần san sẻ khó khăn, tiếp sức cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cùng chiến thắng đại dịch, ổn định dân sinh và bước vào phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh “bình thường mới”.

Kể từ khi đại dịch bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, Shinhan đã tổ chức chuỗi chương trình hỗ trợ phòng, chống dịch với nhiều hoạt động thiết thực, như quyên góp 6 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19, ủng hộ 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, trao tặng nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho đội ngũ y bác sĩ và lực lượng quân đội tại các khu cách ly ở tỉnh Lạng Sơn và thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thông qua các gói ưu đãi lãi suất và miễn/giảm chi phí giao dịch cho khách hàng, cũng như phát triển các sản phẩm ngân hàng điện tử, dịch vụ thanh toán an toàn.